vendredi 25 février 2022

Đặng Sơn Duân - Dù Kiev có thất thủ, Ukraine sẽ là mồ chôn Sa hoàng Putin


Những tin tức về chiến tranh lúc nào cũng nhiễu loạn, nhưng có nhiều thông tin cho biết quân đội Ukraine đã tái chiếm sân bay Hostomel ở gần Kiev vào sáng nay và vô hiệu hóa lực lượng đổ bộ đường không của Nga ở đây.

Đây là một chiến thắng quan trọng đối với Ukraine, bởi nó giúp nâng cao nhuệ khí và kéo dài thời gian trước khi Kiev thất thủ.

Việc Putin bất chấp rủi ro triển khai lực lượng đổ bộ đường không chiếm sân bay Hostomel, mở đầu cầu tiến vào Kiev nhanh nhất có thể, cho thấy ý đồ đánh chiếm thủ đô Ukraine chớp nhoáng.

Mục đích có thể là bắt sống toàn bộ chính quyền Ukraine, hạ gục mọi ý chí kháng cự và tuyên bố chiến thắng trước khi phương Tây kịp đưa ra phản ứng.

Cuộc chiến tốc chiến tốc thắng trong vài chục tiếng đồng hồ sẽ giúp Nga có thế thượng phong khi đàm phán để hạ nhiệt với phương Tây, khi tình thế trở thành sự đã rồi.

Tuy tái chiếm được sân bay Hostomel, nhưng việc Kiev thất thủ là gần như không thể tránh khỏi bởi đại quân của Nga trước sau gì cũng sẽ đến theo đường bộ.

Nhưng khoảng thời gian ngắn trụ lại được này sẽ cho phép Kiev tổ chức lực lượng kháng chiến, mở màn cho một cuộc chiến tranh lâu dài. Phương Tây có đủ thời gian bàn bạc và chốt các biện pháp trừng phạt của họ.

Tuy không trực tiếp tham chiến, nhưng NATO có thể hậu thuẫn (bí mật hoặc ra mặt) quân kháng chiến bằng vũ khí, thông tin tình báo, trinh sát, tấn công mạng và cả tài chính…

Một cuộc chiến tranh kéo dài, cộng thêm sức ép từ các lệnh trừng phạt đè nặng lên nền kinh tế sẽ là mồ chôn của Sa hoàng Putin.

ĐẶNG SƠN DUÂN 25.02.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.