jeudi 6 octobre 2011

Làng chài vịnh Hạ Long nằm trong danh sách gần 70 thắng cảnh đang bị đe dọa của World Monument Fund


Tổ chức World Monument Fund hôm qua 5/10 đã công bố danh sách 67 thắng cảnh và di tích thuộc 41 nước đang bị đe dọa, trong đó có làng chài trên biển thuộc vịnh Hạ Long của Việt Nam.

Bản báo cáo nhận xét: “Tại Việt Nam, các làng chài trên biển dọc theo vịnh Hạ Long vẫn được xem là thắng cảnh thiên nhiên ngoạn mục cũng như rất ý nghĩa về mặt văn hóa. Ngày nay người ta phải cố gắng thích ứng với điều kiện môi trường thay đổi và áp lực ngày càng tăng của du lịch. Đây cũng là thử thách cho sự trường tồn trong cả hai khía cạnh thiên nhiên và văn hóa của khu vực. Sự dấn thân của các cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn và quản lý thắng cảnh mang ý nghĩa quyết định trong việc đảm bảo tương lai của vịnh và của người dân tại chỗ”.

Cứ mỗi hai năm, tổ chức World Monument Fund (tạm dịch Quỹ Di tích Thế giới), một hiệp hội có trụ sở tại New York, lại chuyên đấu tranh bảo vệ các di sản, lại nỗ lực gây chú ý đến các thắng cảnh thiên nhiên và di tích đang có nguy cơ bị xâm hại. Bản thân hiệp hội cũng hỗ trợ cho các nước bảo vệ các di tích này, bằng quỹ của chính World Monument Fund, hoặc bằng phương thức hợp tác.

Để chọn ra danh sách năm nay, có 266 thắng cảnh và di tích đã được các chính phủ, chuyên gia hoặc các nhà đấu tranh bảo vệ môi trường đề nghị cho World Monument Fund. Trong danh sách được công bố của năm 2011, có 22 địa điểm thuộc châu Mỹ la-tinh và vùng vịnh Caribê, châu Á có 14 điểm, châu Âu 11 điểm, Trung Đông và Bắc Phi có 7 địa điểm. 

Kể từ năm 1996 đến nay, World Monument Fund đã đưa vào danh sách 686 thắng cảnh và di tích đang bị đe dọa trên thế giới, và đã hỗ trợ 90 triệu đô la dùng vào việc bảo tồn các di sản.
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.