jeudi 31 mars 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 35, 30-03-2022

1. Từ hôm qua, phía Nga tuyên bố sẽ giảm bớt các hoạt động quân sự ở quanh Kyiv và Chernihiv, tạo điều kiện chuẩn bị cho cuộc gặp "hòa bình” của tổng thống Nga Putin với tổng thống Ukraina Zelensky.

Tuy nhiên, với việc "nói dối như Cuội” đã thành truyền thống của phía Nga, không một ai nên mừng vội. Đây cũng có thể chỉ là một sự hòa hoãn tạm bợ để quân Nga tập hợp lại, bổ sung lực lượng và chuyển sang các mặt trận mới, khi không có đủ thực lực để chiếm Kyiv. Bộ Quốc phòng Anh còn cho rằng, hiện tại Nga không còn đủ sức mạnh để tấn công trên nhiều mặt trận cùng một lúc.

Người phát ngôn của tổng thống Mỹ cũng cho rằng, quân Nga chỉ tạm dừng chiến sự để thay đổi mục tiêu tiến công. Do đó phương Tây cần tiếp tục phương pháp đối phó như hiện nay: Gia tăng trừng phạt kinh tế, hỗ trợ vũ khí, lương thực cho phía Ukraina, nâng cao kinh tế cũng như quân sự của nước này, để họ có thêm sức mạnh trong phòng đàm phán.

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 35 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (30/3/2022)

 

1. Chiều qua có tin quân Nga đánh rất rát ở Chernihiv. Đơn vị Vệ binh quốc gia Ukraine phòng thủ ở đây bị thiệt hại nặng.

Bình loạn : Đúng như các bác nói nhé: không tin được bố con thằng cha này. Nói hươu nói vượn rồi vẫn xua quân đánh. Tin lan truyền trên mạng từ các kênh truyền thông Pro-Nga được dư luận viên share một cách hồ hởi, thậm chí đưa thông tin cả tiểu đoàn Vệ binh quốc gia Ukraine bị xóa sổ.

Đến sáng nay thì BBC đưa tin Nga đã tổ chức tấn công cả đêm qua vào Chernihiv. Còn CNN thì đưa tin thành phố này bị ném bom ác liệt.

Bông Lau - Quân Nga lui binh ?

 

Chế độ Vladimir Putin tuyên bố giảm các hoạt động quân sự ở vùng thủ đô Kyiv vì “cuộc hành quân đặc biệt” coi như chấm dứt. Nay chỉ còn nhiệm vụ bảo vệ các tỉnh miền Đông - Donbas mà quân Nga đã chiếm được. Nói toẹt ra là Nga muốn rút quân khỏi khu vực Kyiv vì bị tiêu hao sa lầy trầm trọng.

Tuy nhiên chính quyền Ukraine hô hoán lên là quân Nga nói láo, vì mức độ oanh kích phi pháo của Nga ở Kyiv gia tăng chớ hỏng giảm. Phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ cũng nói chưa thấy có dấu hiệu rút quân mà chỉ có các hoạt động tái phối trí để phòng thủ.

Có thể quân Nga nói láo như đã nói láo từ trước tới nay. “Đừng tin những gì Putin nói mà nhìn những gì Putin làm”.

Nguyễn Văn Tuấn - Ukraine đã chiếm được cảm tình của cả thế giới văn minh !

 

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky diễn thuyết trước lưỡng viện (hạ nghị viện và thượng nghị viện) Úc chừng một giờ trước. Đó là một bài diễn thuyết, nói theo tiếng Anh là, impressive. 

Morrison: Putin là tội phạm chiến tranh

Sau chừng 5 giây trục trặc kỹ thuật, ông Zelensky xuất hiện trên màn hình nhỏ với cái áo thun màu olive, râu chưa cạo, và mặt mũi có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt sáng như sao. Nói chung, sự xuất hiện của ông trước lưỡng viện ở Úc cũng giống như ở Mỹ trước đây.

Bông Lau - Phi công trẻ trâu

 

Nhiều người cảm thấy thất vọng về sự thiếu chuyên nghiệp của quân lực Liên Bang Nga, nhân cuộc chiến xâm lược Ukraine vừa qua. Tuy nhiên nếu theo dõi tin tức thường xuyên về các hoạt động của quân đội này, thì sẽ không ngạc nhiên trước bản tính ngông nghênh ấu trĩ đã có từ lâu.

Sự thiếu chuyên nghiệp này có thể là để che giấu mặc cảm tự ti trước uy thế của binh lực và kỹ thuật quân sự của Hoa Kỳ, NATO và các đồng minh của họ. Quân Đội Nhân Dân của Tàu Cộng Red China cũng có cùng một căn bịnh thích chứng tỏ, để che giấu một sự bất ổn bên trong.

Ngày 10 tháng 02 năm 2017, khu trục hạm USS Porter của Hải Quân Hoa Kỳ sau khi thực tập với Hải Quân NATO và đang di chuyển ở hải quận quốc tế của vùng Biển Đen Black Sea, bỗng có nhiều máy bay chiến đấu SU-24 của Không Lực Nga xuất hiện và bay nhiều vòng sát mũi của chiến hạm này để đe dọa.

Lâm Bình Duy Nhiên - Đừng tin những gì Putin nói…

 

Hôm qua Putin nói nhiều điều tích cực, khiến cho không ít người lạc quan về cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine

Hôm nay nước Nga của Putin lại nói ngược lại, như thể họ phủ nhận mọi tuyên bố của chính Putin chỉ trong vòng chưa đến 24 giờ.

Ai tin vào Putin thì tin vậy. Nhưng với một tay độc tài tàn bạo như thế thì chỉ có máu và máu mà thôi.

Huỳnh Ngọc Chênh - Hệ lụy

 

Độc tài thì phải diệt đối lập.

Không có đối lập thì mất đi lực lượng phản biện chuyên nghiệp, mất đi lực lượng giám sát bộ máy nhà nước chuyên nghiệp.

Tham nhũng trở thành bộ phận không thể tách rời khỏi guồng máy.

Lê Quý Hiền - Ngẫm...

- Chiến tranh mà bộ binh chiếm được mục tiêu, vào thủ đô bắt hay giết được người đứng đầu, lập được bộ máy bù nhìn mới gọi là thắng. Chứ đạn bom, tên lửa dội xuống chỉ có tác dụng phá hoại, không thể gọi là thắng.

- Về chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, không thực hiện được thì gọi là thua. Càng cố cò cưa thì sa lầy, thua đậm hơn nên kiểu gì cũng phải tìm cách rút lui trong danh dự.

- Về chiến lược, không đạt được mục đích khi phát động chiến tranh là thua. Khi đường cùng mới phải lôi vũ khí hủy diệt để dọa ...cùng chết !

Alik Kohh - Bài toán luộc con ếch Putin

 

"Luộc chầm chậm con ếch Putin, hay là tại sao phương Tây không mạnh tay hơn nữa?"

Vậy là đã qua ngày thứ 35 của cuộc chiến.

Hôm nay tôi có cuộc trò chuyện với hai người Ukraine khá nổi tiếng. Cả hai đều đang ở Ukraine và rất nỗ lực để mang chiến thắng đến nhanh hơn. Tôi rất tôn trọng họ, và hỗ trợ nhiều nhất có thể.

Cuộc trò chuyện thật khó khăn và đôi khi cao giọng. Bản chất của cuộc trò chuyện này là họ hỏi tôi tại sao phương Tây không giúp Ukraine về vũ khí, và tôi đã đưa cho họ những tuyên bố của các quan chức và thậm chí nguyên thủ quốc gia, từ đó thấy rằng phương Tây đã gửi rất nhiều vũ khí cho Ukraine.

Nguyen Khan - Nhân tính sao qua trời tính ?

 

Tục ngữ Việt Nam có câu : ”Làm dữ phải biết lo xa”. Nếu khi hành ác, kẻ thủ ác không lượng định hết khả năng chống trả của nạn nhân thì hậu họa khó lường.

Nhưng ngay cả khi kẻ thủ ác đã lường hết mọi khả năng chống trả, đã dự phòng tất cả các phương án đối phó cần thiết, thì không phải lúc nào việc hành ác cũng trót lọt.

Bởi theo đa số người Việt quan niệm thì người hành ác có thể lách được mọi thứ luật, trừ luật nhân quả ! Luật nhân quả thường gây bất trắc cho kẻ thủ ác nên mới có câu : ”Nhân tính không bằng Trời tính”.

Giang Lê - Cuộc chiến ở Ukraine và bài học cho Việt Nam

Tôi khá ngạc nhiên khi thấy báo Công an Nhân dân (CAND) có bài phỏng vấn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp về cuộc chiến Nga-Ukraine.

Mặc dù TS Hiệp từng là "người của chế độ" và có quan điểm gần với chính quyền hơn so với đa số "lề trái", về cơ bản anh Hiệp là một học giả độc lập, đang làm việc/nghiên cứu ở Singapore chắc chắn không bênh Putin chằm chặp như đa số báo chí/truyền hình trong nước.

Quả thực TS Hiệp không có một lời nào bênh Nga/Putin, thậm chí còn có ý chê Nga quá "tự tin", "đánh giá thấp" đối thủ, và "phớt lờ dư luận quốc tế". Tuy nhiên ba bài học cho VN thì hơi quá "sách vở", không khác mấy quan điểm chính thống của Bộ Ngoại giao nên không mấy hữu ích.

Lê Nguyễn Hương Trà - Liên quan vụ Việt Á

 

Chiều nay 31/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa kết luận, trong đó có một số cá nhân đang được dư luận quan tâm.

Đó là Mr. Toang Chu Ngọc Anh, chủ tịch Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế - ông Sơn là người ký thay Bộ trưởng quyết định ban hành hai sinh phẩm chẩn đoán Invitro xét nghiệm Covid hồi tháng 3/2020.

Các ông này đang bị xem xét, xử lý kỷ luật và cùng phải chịu trách nhiệm về những vi phạm vụ Việt Á.

Nguyễn Đình Bổn - Hiện đại...0.4! Có còn hơn không!

 

Washington Post đưa tin, các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội thời gian qua cho thấy quân đội Nga khi triển khai ở Ukraine đã ngụy trang bằng... cành cây, rơm rạ lên xe tăng.

Cách ngụy trang thô sơ ngay trong thời chiến tranh hiện đại, chiến tranh của tia hồng ngoại, vệ tinh, máy bay không người lái.... khiến các nhà quân sự ngạc nhiên.

Vào năm 2018, truyền thông Nga từng nổ rằng quân đội nước này đã thành công trong việc chế tạo các thiết bị ngụy trang tiên tiến bậc nhất theo kiểu tắc kè hoa, có thể biến đổi theo môi trường xung quanh.

Chương trình phát thanh RFI ngày 31.03.2022


 

Chiến tranh Ukraina : Liên kết với Putin, Tập Cận Bình đứng ở mặt tối Lịch sử


Đăng ngày:

 

Những đồn đãi về sự « mất tích » của bộ trưởng Quốc phòng Nga

Trước hết về thời sự, trang web của L'Express phân tích về sự « mất tích » bí ẩn của bộ trưởng Quốc phòng Nga. Ông Serguei Choigu và cả tổng tham mưu trưởng Valery Guerassimov không thấy xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 11/03. Nạn nhân bị Vladimir Putin thanh trừng chăng ? Hôm nay ông Choigu tái xuất trong một video không đề ngày do hãng tin Nga công bố, nhưng vẫn còn không ít nghi ngờ.

mercredi 30 mars 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 34, 29-03-2022

1. Ngày thứ hai của cuộc đàm phán hòa bình ở Thổ Nhĩ Kỳ: 


Ông Roman Abrahamovich tham gia chính thức:

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 34 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (29/03/2022)

 

Tình hình quanh Kyiv thực ra là quân Ukraine có vẻ cũng chỉ đẩy lùi dần quân Nga, chứ không gọi là tổng phản công được. Tuy nhiên như chúng ta đã bàn nhiều rồi, Nga phần lớn là tự thua và sau đó do hoạt động triệt phá hậu cần rất tốt và triệt để của Ukraine, nên mức độ khó khăn ngày càng lớn lên. Bây giờ thì mục đích trước hết của họ là rút dần quân trên hướng này ra.

1. Trên hướng Kyiv do đó ai cũng cho rằng Nga chỉ đang câu giờ… Bản thân giới chức quân sự Ukraine cũng cực kỳ đề cao cảnh giác. Cá nhân tui thì không cho rằng ở đây Nga có thể tổ chức đánh lớn được vì mấy lý do:

– Trước đây chúng ta đã bàn mấy lần, việc đánh Kyiv mà muốn chiếm được thành phố lớn này, cần phải có một quân số đủ lớn, theo tui cũng vào cỡ 70 - 100.000 quân. Để phục vụ cho đội quân đó Nga cần phải có 100.000 người lo hậu cần là ít nhất, và 3.000 cái xe tải.

Peter Pho - Đừng trông mong vào đàm phán

 

Chiến tranh Nga - Ukraine vẫn có thể kéo dài. Đừng trông mong vào cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ lần này! Đấy là dự đoán của lão PP, một tay phân tích tình hình thế giới được các nông hộ Diệc Lam tín nhiệm. Tại sao? Hãy đi sâu vào cốt lõi của vấn đề.

Cuộc chiến này ngoài bề mặt là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, nhưng trên thực tế, đây là một cuộc chiến giữa phương Tây trong đó có Mỹ; mà chủ yếu là Mỹ với Nga và các chế độ độc tài trên thế giới. Mỹ đã thiết kế một ảo cảnh để Nga lấn sâu vào và không dễ gì để Nga thoát khỏi. Tại sao? Các bạn sẽ phải đặt ra nhiều câu hỏi TẠI SAO? và để lão PP lần lượt giải thích cho thông não.

Trước hết về lập trường của Mỹ, Liên Xô bị tan rã là một điều tốt cho phương Tây, nhưng Mỹ vẫn lo sợ đống tro tàn của chủ nghĩa cộng sản lại bùng cháy dưới một thể chế Nga đầy tham vọng.

Phan Quang - Chiến tranh Nga-Ukraine: Thập toàn đại bổ

 

1. Tổng thống Zelensky không chỉ huy quân kháng chiến. Việc của ông là lên mạng chửi nhau và khóc xin viện trợ. Ông có một team làm truyền thông phải nói vô tiền khoáng hậu.

2. Đoàn quân xa dài 64km đột nhiên xông vào Ukraine, nằm chết dí, rồi mất tích. Tướng lĩnh Nga làm nên một kỳ tích, mà hậu thế sẽ mãi hỏi rằng trên cổ của họ là đầu lâu hay là cái sọ dừa?

3. Nồi hầm biến mất không tăm tích in như cái đoàn quân xa 64 km.

Nguyen Khan - Lòng tin chiến lược ?

Ai cũng biết quân đội Nga đang lâm thế tiến thoái lưỡng nan tại Ukraina.

Tiến không được vì vấp phải sự kháng cự khôn khéo, quyết liệt và lì đòn của quân và dân Ukraina. Vấp phải sự lên án và trừng phạt kinh tế, chính trị, ngoại giao… dữ dằn chưa từng thấy của cộng đồng quốc tế. Thoái cũng không xong, vì vừa bẽ mặt, vừa có thể bị làm bia thịt cho quân Ukraina tập kích trên đường tháo chạy.

Mấy hôm trước, Nga tuyên bố đã hoàn thành giai đoạn 1 của cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina”, lui về giải phóng vùng Donbass. Và hôm qua, Nga tuyên bố trong cuộc đàm phán với Ukraina tại Thổ Nhĩ Kỳ là phía Nga cắt giảm hoạt động quân sự tại Kyiv và Chernihi, để tạo lòng tin lẫn nhau cho những cuộc đàm phán.

Cường VM - Đất nước đứng lên

 

Mình rất thông cảm với những người ở xa vùng chiến sự, lại suốt ngày được nghe thông tin chính thống thiên về Nga, nên họ có cái nhìn sai về nguyên nhân sâu xa xảy ra cuộc chiến.

Nhưng với những người sống, làm việc hàng chục năm, sinh con đẻ cái trên đất Ukraina, cũng vẫn rất mơ hồ về bản chất cuộc chiến ngày hôm nay. Vẫn đổ lỗi cho chính quyền Ukraina lãnh đạo kém nên xảy ra chiến tranh, thì không thể hiểu nổi!

Sao năm 1979 không mở mồm lên án chính quyền Việt Nam ngu dốt nên bị Trung Quốc nó "dạy cho bài học"?

The Guardian : Đội đặc nhiệm tác chiến 'bầy ong' cản bước đoàn xe 60 km của Nga

 

Đội 30 lính IT đặc nhiệm của Ukraine đã đóng vai trò lớn trong việc cản bước đoàn xe quân sự Nga dài hơn 60 km bên ngoài Kyiv. Tuy nhiên, đơn vị này đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Khi chiến sự Ukraine mới được một tuần, quân đội Nga tổ chức đoàn xe cơ giới hóa dài hơn 60 km, gồm xe bọc thép và xe chở quân nhu, để hỗ trợ đợt tấn công lớn vào Kyiv từ phía bắc. Nhưng kế hoạch này dường như bị cản trở vì đoàn xe bị đình trệ chỉ sau vài ngày.

Đoàn xe này đã đối mặt với những đòn phục kích ban đêm của 30 lính đặc nhiệm và lính điều khiển drone, Guardian dẫn lời một chỉ huy quân đội người Ukraine.

Nguyễn Đình Bổn - Điều kỳ lạ nhứt!

 

Một số bạn hỏi "chiến dịch quân sự đặc biệt" của lão put in hôm nay sao rồi, mình cũng hông biết nó ra sao luôn!

Sau hơn một tháng thì cái điều kỳ lạ nhứt là sự biến mất của đoàn xe tăng dài đến 64 km "tiến về Kyiv" vào ngày cuối cùng của tháng Hai.

Lúc đó put in còn kêu dân Kyiv hoặc là di tản, hoặc là chuẩn bị cờ Nga và ảnh đại đế để vào những ngày đầu tháng Ba đón hồng quần, à lộn hồng quân nhập thủ đô, bắt sống Zelensky!

Biden : Ấn Độ -Thái Bình Dương vẫn là ưu tiên cho dù có chiến tranh Ukraina


Đăng ngày:

Theo AFP, thủ tướng Lý Hiển Long cổ vũ siết chặt hơn nữa quan hệ giữa Hoa Kỳ và ASEAN, điều này giúp cho « sự hiện diện của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương, làm sâu sắc thêm mối quan hệ với nhiều nước bạn, tăng cường lợi ích chiến lược trong khu vực ».

Cũng trong cuộc gặp, tổng thống Mỹ cảnh báo cuộc chiến tranh ở Ukraina đang đe dọa « trật tự thế giới dựa trên cơ sở luật pháp », kể cả ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, khu vực mà Washington vẫn coi là ưu tiên.

Nhiều nước Tây Âu trục xuất các nhà ngoại giao Nga


Đăng ngày:

Thông tín viên Pierre Bénazet tường trình từ Bruxelles :

Tại Ailen, bốn nhà ngoại giao cao cấp của Nga đã được yêu cầu rời khỏi nước này vì các hoạt động của họ « không phù hợp với các tiêu chí quốc tế về ứng xử ngoại giao ». Bỉ và Hà Lan còn rõ ràng hơn. Ngoại trưởng Bỉ thông báo trước Quốc hội việc trục xuất 21 nhà ngoại giao  Nga có liên quan đến « các hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng », đe dọa an ninh quốc gia. Hà Lan tuyên bố trục xuất 17 nhà ngoại giao Nga bị coi là nhân viên tình báo, là mối nguy cho an ninh quốc gia của Hà Lan.

Ukraina : Hội Chữ thập đỏ Quốc tế than phiền bị bóp méo thông tin


Tin vắn 30.03.2022

 

(Le Monde)Đại sứ Ukraina tại Liên Hiệp Quốc : Nga thiệt hại nặng

Đại sứ Ukraina tại Liên Hiệp Quốc, ông Sergiy Kyslytsya, hôm nay 30/03/2022 đưa ra bản tổng kết thiệt hại của Nga và mỉa mai rằng Matxcơva đang « phi quân sự hóa ».

Theo đó, đã có 17.000 lính Nga tử trận, quân đội Nga thiệt mất 1.700 xe bọc thép và gần 600 xe tăng. Bên cạnh đó còn mất 300 giàn pháo, 137 máy bay và 129 trực thăng, khoảng 100 giàn phóng rốc-kết và bảy tàu chiến, trong cuộc chiến tranh do Nga khởi động ngày 24/02. Những con số trên đây không thể kiểm tra được.

Biển Đông : Philippines phản đối hành động nguy hiểm của hải cảnh Trung Quốc


Đăng ngày:

Đây là công hàm mới nhất trong số trên 200 kháng thư mà Philippines đã gởi đến Trung Quốc trong thời gian qua, và là sự cố thứ tư xảy ra trong vòng 10 tháng.

Reuters dẫn lời cố vấn an ninh quốc gia Philippines, ông Hermonenes Esperon nhấn mạnh nguy cơ va chạm trên Biển Đông, và khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời hãng tin Anh.

Kim Van Chinh - Độc tài Putin trong cơn điên loạn

 

Putin đã ký sắc lệnh trục xuất khỏi Ủy ban Khoa học thuộc Hội đồng An ninh Liên bang Nga bốn nhà khoa học, những người đã ký vào một bức thư yêu cầu phải chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Đó là các nhà khoa học : Alexei Gromyko, Alexander Nikitin, Alexander Panov và Sergei Rogov.

Theo tài liệu, Aleksey Gromyko là Giám đốc Viện Châu Âu của Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Alexander Nikitin, Giám đốc Trung tâm An ninh Châu Âu-Đại Tây Dương của MGIMO. Alexander Panov, Nhà nghiên cứu Viện Hoa Kỳ và Canada của Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Và Sergey Rogov, là Giám đốc Khoa học của Viện Hoa Kỳ và Canada thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Cả bốn đã bị loại bỏ khỏi Hội đồng.

Chương trình phát thanh RFI ngày 30.03.2022


 

mardi 29 mars 2022

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 33 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (28/03/2022)

 

1. Chiều muộn hôm qua tự nhiên thấy tin bác nào share của cái bọn “Báo Mới”, bảo là Kyiv bị tấn công ghê lắm. Quân dù Nga nhẩy xuống trắng trời, có đến 2 cái hay 4 cái Su-24 của Ukraine bị bắn hạ.

Anh bạn thì bảo anh em bên đó báo ở khu vực Boyarka đạn nổ vang trời, còn ở Irpin đánh nhau dữ dội.

Bình loạn : Đang nằm khoèo xem linh tinh trên mạng nhảy dựng dậy, gọi tham mưu trưởng Quang. Hắn ta bảo: “Bọn Nga này điên à, đánh thế đíu nào được mà cố đánh.” Tui đồng ý: “Ừ, đến chủ lực quẳng vào đầy xe tăng tên lửa còn chẳng ăn thua nữa là lính dù. Mà đến tài, tưởng Ukraine hết máy bay từ đầu chiến tranh rồi, lấy đâu ra Su-24 mà bay để bị bắn cháy.”

Peter Pho - Thanh kiếm Damocles

Đặng Tiểu Bình đã từng nói câu nổi tiếng này: “Những quốc gia có quan hệ tốt với Hoa Kỳ là những quốc gia giàu có”.

Để có mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ, họ Đặng đã chơi bẩn, không ngần ngại xâm lược Việt Nam để lấy lòng Mỹ, thể hiện quyết tâm của Trung Quốc đứng về phía Hoa Kỳ và xa lánh Liên Xô. Quả nhiên như vậy, tất cả các nước chơi với Liên Xô thì chỉ có đói nghèo, sau khi chơi với Mỹ vài chục năm, Trung Quốc đã giàu lên nhanh chóng, trở thành một siêu cường sau Mỹ.

Vậy thì câu nói của họ Đặng là chuẩn, có nước nào thân Mỹ mà nghèo đâu? Có nước nào thân Liên Xô mà giàu không? Lão PP nói thêm, những nước đối đầu với Mỹ đều đi vào ngõ cụt không lối thoát và những thảm họa sẽ đến.

Đỗ Vũ - Có thể và không thể

 

1. Bạn có thể cuồng Putin và cuồng Nga, nhưng bạn không thể phủ nhận Nga của Putin đã xâm lược Ukraine một cách trắng trợn.

2. Bạn có thể tin vào bộ máy tuyên truyền của Putin về chủ nghĩa dân tộc, phát xít ở Ukraine blabla…Nhưng bạn không thể phủ nhận cả thế giới đang tẩy chay Nga và ủng hộ Ukraine. Không lẽ thế giới lại ngớ ngẩn đi ủng hộ nhà nước phát xít và tẩy chay một nhà nước tốt đẹp như Nga?

3. Bạn có thể tin là quân đội Nga đang chiến đấu với quân đội phát xít Ukraine để giải phóng cho người dân Ukraine. Nhưng bạn không thể phủ nhận là chính phủ Ukraine đang có cả dân tộc ủng hộ.

Phan Quang - Thông tin nhanh về Mariupol và quá trình đàm phán Nga - Ukraine

 

1. Tại Mariupol, quân Ukraine đang phòng thủ vòng tròn. CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết: Không có thay đổi gì ở Mariupol, và quân Nga vẫn chưa đạt được tiến bộ đáng kể ở đây cũng như một loạt các thành phố khác.

2. Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh tại Mariupol.

3. Trên chiến trường Ukraine, Nga sử dụng lực lượng cực hữu Phong trào Đế quốc Nga (RIM), một tổ chức mà Mỹ liệt vào khủng bố.

Phan Quang - Chiến tranh: Putin và Zelensky ai đang thắng?

 

Muốn xem Nga - Ukraine ai đang thắng thì xem các mục tiêu chiến lược, chiến thuật của phía Nga đã đạt được chưa.

Gần một tháng chiến tranh, đến giờ những người hâm mộ Putin, những Pro Nga chân chính cũng đã lãng quên kịch bản Nga hạ Kyiv, lấy đứt phần miền Đông Ukraine. Một số nhà bình luận quân sự chắc cũng quên luôn cả những cái "nồi hầm" mà quân Nga tạo ra nhằm hầm quân Ukraine tại vùng Donbas, miền Trung nước này (Hình ảnh những cái nồi hầm tưởng tượng và Ukraine còn lại miền Tây xương xẩu).

Một tháng chiến tranh, muốn biết ai đang được ai đang yếu thì hãy xem các mục tiêu chiến lược của mỗi bên đã đạt được hay chưa? Với tư cách là bên chủ động tấn công, ta hãy xem Putin đã đạt những mục tiêu của "Chiến dịch đặc biệt" hay chưa?

Hoàng Quốc Dũng - Việt Nam-Ukraina cùng vị trí địa lý, cùng hoàn cảnh ?

 

Tôi không muốn dài dòng, nhưng thực sự tôi cảm thấy có nhiều điểm tương đồng giữa Việt Nam và Ukraina, và điều đó đã làm nên đau khổ của hai dân tộc này. Chỉ khác về thời điểm.

Điểm tương đồng rõ nhất là Việt Nam và Ukraina nằm ở vùng giao thoa của các nền văn minh, và nền văn minh này chiến thắng nền văn kia bằng chiến tranh. Nên bất hạnh thay, chiến tranh lại rất hay xẩy ra ở những miền giao thoa này.

Trước đây một nền văn minh hay được thể hiện bằng sự hùng vĩ của những công trình lớn, đẹp, biểu hiện của sự phát triển của tất cả mọi mặt.

Bùi Chí Vinh - Đằng sau những khẩu hiệu dối trá

 

Bùi Chí Vinh : Đến giờ này mà báo chí truyền thông vẫn còn dùng xảo ngôn “chiến dịch quân sự đặc biệt” trong khi toàn thế giới (trong đó có Liên Hiệp Quốc) đều gọi đích danh là cuộc xâm lược của Nga vào đất nước Ukraine. Mọi tráo trở về thuật ngữ đó đã có từ lâu, bắt đầu từ những khẩu hiệu dối trá.

ĐẰNG SAU NHỮNG KHẨU HIỆU DỐI TRÁ

Cuc sng chưa bao gi an toàn

Dù truyn thông nhà nước mi ngày tri hô như con vt

Lê Nguyễn Hương Trà - Chỉ là chuyện sớm muộn

 

Trịnh Văn Quyết bị bắt chiều 29/3 sau khi bị cấm xuất cảnh, với dân chơi cổ phiếu là chuyện sớm muộn!

Hồi đầu năm 2022, sau khi cổ phiếu Công ty Cổ phần tập đoàn FLC (mã FLC) lên với giá rất cao thì chủ tịch Quyết đã bán 74,8 triệu cổ phiếu, nhưng không báo cáo và không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Được xem như hành động bán chui, khiến thị trường chứng khoán chao đảo.

Điều ngạc nhiên là đó không phải lần đầu!

Ukraina : Tội đồ chiến tranh Putin, anh hùng dân tộc Zelensky


Đăng ngày:

 

Nga gia tăng oanh kích vào thường dân, Vladimir Putin và vòng tròn quyền lực khép kín; Volodymyr Zelensky, người nghệ sĩ hiếu hòa trở thành lãnh đạo xuất sắc của Ukraina trong cuộc chiến chống xâm lược ; đáp trả của phương Tây...Báo chí Pháp tiếp tục đưa tin và phân tích về cuộc xâm lăng của Nga đã bước sang tuần lễ thứ tư.

Nga vây hãm các thành phố, gieo rắc khủng hoảng ở Ukraina

Mai Bá Kiếm - Cao "tử lộ" TPHCM - Trung Lương

 

Sáng nay, phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình đã tử nạn trên cao “tử lộ” TPHCM – Trung Lương. Nguyên nhân, xe chở ông bị nổ bánh sau, đụng vào con lươn rồi lật ngang.

Theo nguyên lý chuyển động, bánh xe bị nổ sẽ có đường kính nhỏ hơn bánh còn nguyên, trong khi có cùng vận tốc quay, khiến xe phải quẹo về phía bánh bể! Vận tốc càng cao, momen quẹo càng lớn! Lật xe là đương nhiên!

Có hai nguyên nhân nổ bánh, vỏ xe mòn lòi lớp bố hoặc bị vật cứng chém (đâm) thủng vỏ. Xe của lãnh đạo UBND thành phố chắc chắn không xài vỏ mòn, vậy nguyên nhân là do đường xấu!

Chương trình phát thanh RFI ngày 29.03.2022


 

Ngô Nhân Dụng - Ngoại giao mềm dẻo có kết quả

 

Napoleon từng nói rằng trong chiến tranh tinh thần chiến đấu quan trọng gấp ba lần sức mạnh vật chất. Lòng yêu nước của quân và dân Ukraine đang lên cao tột đỉnh. Tinh thần quân lính Nga đang xuống thấp.

Trong 20 năm, Mỹ không quan tâm đến các nước đồng minh. Chính phủ George W. Bush tấn công Iraq mặc dù Pháp, Đức, New Zealand và Canada không ủng hộ. Chính phủ Donald Trump đánh thuế trên hàng hóa của Âu châu cũng như của Trung Quốc, dọa rút ra khỏi NATO và thỏa hiệp với Taliban để rút chân ra khỏi Afghanistan, không cần bàn với các nước khác. Ông Joe Biden rút quân vội vàng và lộn xộn cũng không báo trước cho các đồng minh để cùng chuẩn bị rút. Chính phủ Biden ký thỏa ước với Anh quốc giúp Australia về tàu ngầm nguyên tử bất chấp dự án cộng tác giữa Australia với Pháp; sau đó ông Biden phải xin lỗi.

Chính sách ngoại giao “một mình một ngựa” này khiến các nước Âu châu lạnh lùng không phản ứng khi được báo động quân Nga đang kéo quân tới biên giới Ukraine, tháng 12 năm 2021.

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 33, 28-03-2022

1. Quân Nga lại tiếp tục tấn công tên lửa vào các thành phố của Ukraina, ngày càng nhiều tên lửa được bắn trong ngày đi vào các thành phố Lutsk, Kharkiv, Zhytomyr, Rovne. Ở Mariupol, quân Nga còn dùng bon rải thảm, bất chấp sự an nguy của dân thường, để tàn phá mọi thứ còn lại trên mặt đất.

Khi chiến dịch trên mặt đất thất bại, các tướng tá Nga lại càng ra lệnh hủy diệt mọi thứ đang sống, có thể do sợ hãi những gì đang đón chờ họ, nếu họ tay trắng trở về.

Hôm nay tiếp tục một vòng đàm phán hòa bình ở Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, điều kiện kiên quyết của Ukraina là Độc lập, Toàn vẹn lãnh thổ và Cam kết bảo đảm an toàn của nhiều quốc gia cho Ukraina.

lundi 28 mars 2022

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 32 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (27/3/2022)

1. Tình hình thành phố Kyiv vẫn yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng Nga vẫn cố bắn lấy quả tên lửa.

Bình loạn : Theo tin tình báo vỉa hè, đã xác định chính xác “đồng chí” thượng tướng Aleksandr Chayko, tư lệnh Quân khu miền đông Nga là người chịu trách nhiệm chính trên hướng bắc Kyiv. Cũng theo nhận định của nguồn tin này thì từ hôm “đồng chí” nhận nhiệm vụ đến nay đã thực hiện được những đầu việc rất đáng kể, chủ yếu là rút những cụm quân lớn về lãnh thổ Belarus, đặc biệt là lực lượng của Tập đoàn quân hợp thành số 35 của Quân khu này.

Báo cáo viết: “Những nỗ lực của Nga nhằm thay thế các tổn thất sau chiến đấu trong các đơn vị Quân khu miền đông và triển khai thêm quân tiếp viện cho các đơn vị ở tiền tuyến trở nên những yêu cầu liên tục. Hoàn cảnh đó khó có thể giúp Nga khôi phục lại thành công các chiến dịch lớn xung quanh Kyiv trong tương lai gần. Tính chất ngày càng trầm lắng của cuộc giao tranh xung quanh Kyiv phản ánh sự bất lực của các lực lượng Nga hơn là bất kỳ sự thay đổi nào trong các mục tiêu hoặc nỗ lực của Nga vào thời điểm này.”

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 32, 27-03-2022

1. Quân Nga bị đẩy lùi đem lại sự yên tĩnh tạm thời cho Kyiv, các cụ lại quay trở lại chơi cờ trong công viên:

Trung tâm Kyiv, những người lính lại được tạm thời trở về công việc của họ cách đây hơn một tháng, trước khi quân Nga xâm lược:

Peter Pho - Đánh đấm thế nào với đội quân Ma ?

 

AI - Trí tuệ nhân tạo trong tương lai sẽ thay thế gang thép và thuốc súng và là điều kiện quan trọng để giành chiến thắng. Muốn chiến thắng trong trận chiến tương lai, cần phải chiếm được ưu thế so với kẻ địch trong hệ thống tổng thể được hình thành bởi nhiều công nghệ chủ chốt như mạng, truyền thông, điện tử, bán dẫn và phương tiện truyền thông.

Một bài báo được đăng ngày 5 tháng Ba với tiêu đề "Trận chiến ảo diệu - Putin chiến đấu với ai", nói về nhiều sự kiện ảo diệu trong cuộc chiến Nga-Ukraine, vượt quá tầm hiểu biết của người dân thường về chiến tranh. Khả năng quân sự của Ukraine đến đâu và Nga đang chiến đấu với ai? Một tháng đã trôi qua, và những sự cố kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra.

Quân đội Nga đã gặp phải những điều khó tưởng tượng, há miệng mắc quai nào trên chiến trường mặt đất? Đúng vậy, một tháng đã trôi qua, và những sự việc kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra, nhưng qua một số tiết lộ của phương tiện truyền thông, sự thật dường như đang dần lộ diện.

Phan Quang - Chiến tranh bộc lộ những điểm bại vong của nhà nước toàn trị

 

Khi người dân sùng bái lãnh tụ nghĩa là nước nhà suy vong. Người Nga, nhiều người Việt Nam oái oăm thay đều sùng bái Putin, cuộc bại vong của nước Nga bắt đầu như thế!

1. Tham nhũng tràn lan, sức nước suy yếu nhưng luôn nghĩ mình là vô địch thiên hạ. Kỹ nghệ lạc hậu, công nghệ lõi không còn nhưng lại muốn sắm vai người hùng, đòi công nhận mình là siêu cường - muốn thiết lập trật tự thế giới mới. Như thế thì không thể không bại vong.

2. Cấp dưới không dám nói thật với cấp trên, lãnh tụ lừa dối nhân dân. Cái gì mà "Chiến dịch đặc biệt", cái gì mà đòi giải phóng Ukraine khỏi chủ nghĩa phát xít? Cái gì mà người Ukraine không xứng đáng có quốc gia, là thứ không có lịch sử, là những kẻ phá hoại?

Mỹ Anh - Kinh tế Nga: Đòn cấm vận bắt đầu “ngấm tới xương”

 

(SNN 25/03/2022) Theo ghi nhận tổng hợp mới nhất (cập nhật ngày 25 Tháng Ba 2022), chi phí sinh hoạt ở Nga bắt đầu tăng ào ạt.

Các số liệu chính thức cho thấy giá một số mặt hàng chủ lực cho sinh hoạt, chẳng hạn đường, đã tăng tới 14% trong tuần qua. Ngày 23 Tháng Ba, Bộ Kinh tế Nga cho biết lạm phát hàng năm đã tăng 14.5% trong tuần kết thúc vào ngày 18 Tháng Ba – mức cao nhất kể từ cuối năm 2015.

Hàng tiêu dùng tăng phi mã

Cơ quan Thống kê Nhà nước Liên bang Nga cho biết giá đường tăng tới 37,1% ở một số địa phương. Đường, thường được sử dụng để bảo quản thực phẩm hoặc nấu rượu, là mặt hàng tăng giá mạnh nhất. Củ hành là loại tăng mạnh thứ hai trong tuần, tăng 13,7% trên cả nước và 40,4% ở một số khu vực. Tã lót đắt hơn 4,4%. Giá trà đen tăng 4% và giấy vệ sinh tăng 3%…

Kim Van Chinh - Tại sao cuộc chiến kéo dài sang tháng 4-5 thì Nga càng bất lợi ?

(Nhìn từ góc độ thời tiết)

1. Tại sao tháng Hai ?

Nhiều người thắc mắc về thời điểm cuối tháng Hai Nga mở chiến tranh tổng lực tấn công Ukraina.

Theo tôi, đó là thời gian tối ưu nhất để mở một chiến dịch quân sự quy mô lớn, đánh nhanh thắng nhanh trong vòng một tháng trở lại đối với vùng khí hậu Ukraina.

Ukraina là vùng khí hậu lạnh ở phía bắc, đông, ấm hơn ở vùng phía nam giáp biển Đen.

Phạm Xuân Tùng - Ban Tuyên giáo đang nghĩ gì về cuộc chiến Nga - Ukraina ?

(Một suy luận dựa trên cách VTV đưa tin).

Nếu bạn chịu khó xem thời sự quốc tế VTV, bạn sẽ thấy nó ngày càng giống cái loa - theo nghĩa nó phản ánh một cách chính xác ý đồ của những người nắm lĩnh vực thông tin - tuyên giáo.

Một cái loa thì không có và không cần suy nghĩ độc lập. Chỉ là một vật phát ra âm thanh, càng gần tín hiệu điện người ta cấp vào càng tốt. Do đó chương trình Thời sự VTV có thể coi là một thứ hàn thử biểu chính thức của chính quyền.

Từ ngày Nga tấn công Ukraina , qua cách đưa tin hoàn toàn qua loa và có tính "giảm nhẹ", "đánh lạc hướng" của VTV người ta có thể rút ra một số kết luận sau:

Ngọc Vinh - Đừng hòng thoát !

Ngoại giao cây tre tiếp tục bỏ phiếu trắng lần 2 vụ Putin xâm lược Ukraina.

Nhân dịp này, thằng em làm việc cho một tờ báo lớn thú nhận:

- Tuyên giáo cấm tiệt báo chí sử dụng hai từ "xâm lược" để nói về cuộc chiến Putin tiến hành tại Ukraina.