dimanche 16 janvier 2022

Hoàng Tùng - Miss Grand International: Khi uy tín không đáng giá một xu


Sau khi tràn ngập newsfeed và hình ảnh rình rang diễu hành như thế mấy anh y tế không có tí trọng lượng nào, thì tôi thử tìm hiểu xem giải Hoa hậu hòa bình trên có uy tín không?

Dù là cuộc thi quốc tế, nhưng với từ khóa tiếng Anh không thấy bất kỳ trang tin tức uy tín quốc tế nào đăng tải mà tràn ngập báo Việt Nam đăng, chiếm đến hơn 70% kết quả tìm kiếm.

Giải do MC Thái Lan, một công ty tư nhân lập ra


Nawat Itsaragrisil được biết đến với vai trò người dẫn chương trình truyền hình và nhà sản xuất của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Tuy được tạo lập và tổ chức ở Thái Lan, tuy nhiên thử tìm kiếm về cuộc thi ở này ở Thái thì cũng không mấy được truyền thông chú ý lắm khi không lấp nổi trang kết quả tìm kiếm.

Thậm chí chuyển proxy về Philippines (đất nước cuồng các cuộc thi hoa hậu) thì cũng chả được truyền thông nhắc tới mấy. Vỏn vẹn ghi thí sinh của họ dừng lại ở top 20, đủ để thấy mức độ uy tín của nó rất thấp.

Do là cuộc thi uy tín thấp, nên các thí sinh của giải chủ yếu được đề cử từ lựa chọn bởi chủ sở hữu quyền thương mại (Theo cách gọi của Việt Nam là gà của ông bầu nào được lựa chọn) thay vì là người thắng cuộc các cuộc thi hoa hậu uy tín khác đại diện quốc gia tham gia.


Tại sao nó tràn ngập truyền thông Việt Nam ?

Đây là điều tôi khá ngạc nhiên ngay cả khi chưa có kết quả TT chiến thắng. Cuộc thi này từng tổ chức ở Việt Nam năm 2017, đơn vị sở hữu cho không nhưng nhà tổ chức không có tiền phải đi xin người ủng hộ, nhà tài trợ 50 ti, nhưng thời điểm đó cũng chả được truyền thông ưu ái đưa tin như vậy. Bỗng dưng rầm rộ trên truyền thông Việt Nam lần này, khá lạ !

Rồi chợt liên tưởng đến việc, nếu ai đó mua một cái bằng dỏm thì tất nhiên họ phải tìm mọi cách để phô trương nó ? Nên chuyện tin đồn về cái giải hoa hậu này được mua với giá 3,5 tỉ ngay từ những ngày đang tổ chức hẳn không phải vô lý lắm, bởi nó lý giải được câu hỏi trên.

Dù sao thì với bản quyền 0 đồng (Nói cách khác uy tín cái giải trên không đáng giá 1 xu) mà bất kỳ ai có khả năng cũng có thể đăng cai tổ chức thì nếu 3,5 tỉ để mua giải, thì cũng không phải là bất khả thi lắm.

Nhân tiện bạn đọc nào ở Việt Nam lỡ bị cái tên sang chảnh: Miss Grand International làm lóa mắt tự hào Việt Nam đã "chiến thắng giải sắc đẹp quốc tế" thì chú ý, khi nào Việt Nam đạt danh hiệu một trong các giải uy tín nhất thế giới này rồi hẳn tự hào kẻo hố to : Hoa hậu Thế giới (Miss World), Hoa hậu Quốc tế (Miss International), Hoa hậu Hoàn Vũ (Miss Universe).

HOÀNG TÙNG 16.01.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.