mercredi 13 janvier 2021

Tin vắn 13.01.2021

(AFP)Mỹ : Phụ nữ đầu tiên bị xử tử kể từ 70 năm

Tử tù Lisa Montgomery, 52 tuổi đã bị hành quyết bằng cách tiêm thuốc độc hôm nay 13/01/2021 tại Indiana, sau khi Tòa án Tối cao bật đèn xanh. Đây là phụ nữ đầu tiên bị chính quyền liên bang Hoa Kỳ ra lệnh hành quyết kể từ năm 1953.

Người này lãnh án tử hình do đã hạ sát một phụ nữ mang thai để chiếm đoạt đứa bé năm 2004.


(VnExpress)
Việt Nam và Mỹ hợp tác để bắt các nghi phạm buôn người

Đại sứ Mỹ Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink trong thông cáo hôm nay 13/01/2021 cho biết giới chức hai nước đã hợp tác để bắt hai nghi phạm Manh Ngoc Nguyen và Dat Tat Ho, bị cáo buộc tội buôn người.

Từ giữa tháng 1/2017 đến 9/2020, hai người này và các đối tượng liên quan đã tổ chức cho công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Mỹ, bằng cách sử dụng giấy tờ giả hoặc theo đường bộ từ Canada hoặc Mexico,  để làm việc tại các tiệm làm tóc và tiệm nail với mức lương thấp.


(RFI)
Thổ Nhĩ Kỳ cầu hòa với châu Âu

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua 12/01/2021 tuyên bố sẵn sàng nối lại quan hệ thân thiện với Liên hiệp Châu Âu (EU). Quan hệ giữa Ankara và Bruxelles trở nên căng thẳng từ khi Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm dầu khí trong vùng biển thuộc chủ quyền của Hy Lạp và Chypre.

Để chứng tỏ thiện chí, Thổ Nhĩ Kỳ đã ngưng việc tìm kiếm ở Đông Địa Trung Hải, đề nghị Hy Lạp tái lập đàm phán từ ngày 25/01 và mong muốn bình thường hóa quan hệ với nước cứng rắn nhất là Pháp. Sự thay đổi thái độ này cho thấy ông Erdogan đang chịu nhiều áp lực : kinh tế sa sút rất cần đầu tư nước ngoài, nguy cơ châu Âu kết hợp với Mỹ để trừng phạt.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.