mercredi 13 janvier 2021

Lưu Trọng Văn - Bứt dây động rừng


 
Lời bình của TM : Ở những nước phương Tây thì rất đơn giản. Cứ theo bản khai thuế thu nhập mà đánh thuế (sát ván), và truy nguồn gốc tài sản. Tội trốn thuế và tội rửa tiền bị xử nặng, chính khách mà vướng vào trốn thuế thì không có cách nào hơn là sớm từ chức.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí tại phiên họp 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 12.1 nói:

"Bây giờ có những người hơn hai mấy, ba mươi tuổi đã đứng tên những tài sản cả trăm tỉ, nghìn tỉ. Chúng ta biết hết nhưng không xử lý được, vì quyền sở hữu của công dân chúng ta không đụng vào được".

Do vậy, ông Trí đề nghị phải có Luật kê khai tài sản.

Vậy ra bao quy định, nghị quyết của đảng về việc buộc cán bộ lãnh đạo phải kê khai tải sản của mình và tài sản của người thân của mình được ca ngợi hết nhời, thành ra nước đổ đầu vịt ư?

Dù sao ngài viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, với phát biểu của mình đã đặt dấu chấm hết cho cái trò tự giác kê khai rất hình thức, mà đảng bao năm tuyên truyền cổ vũ ấy.

Tất nhiên nếu có luật mà không có cơ chế chế tài, dân chủ giám sát luật thì cũng như không. Và càng như không khi không thực chất muốn chống tham nhũng.

Vấn đề là muốn hay không muốn mà thôi. Muốn thì chỉ cần Luật phòng chống Tham nhũng là đủ. Anh kê khai anh có một nhà. Ok ! Con anh một nhà. Ok ! Nhưng phát hiện con anh mới téo tuổi lại là chủ của ba biệt thự trị giá 100 tỉ thì lại bó tay à? Vô lý !

Quá vô lý !

Nói cho nhanh, thực ra các ngài ngại sẽ dính chùm và bứt dây động rừng mà thôi.

LƯUTRỌNG VĂN 13.01.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.