jeudi 14 janvier 2021

Đặng Sơn Duân - Bi kịch của đảng Cộng hòa


Hạ viện đã bỏ phiếu luận tội Tổng thống Trump lần thứ hai vào rạng sáng nay. Một phiên luận tội chớp nhoáng hơn cả án bỏ túi, bỏ qua mọi nguyên tắc trình tự công bằng. Trong lúc ông tổng thống đang bị Big Tech, Big Media bịt miệng không thể nói một lời biện hộ.

Sự khác biệt giữa hai lần luận tội không thể rõ hơn. Lần đầu tiên là hàng chục phiên điều trần kéo dài hàng tháng trời và lần sau chỉ vài ngày.

Khác nhau ở đây là mục đích. Ở lần đầu tiên, phe Dân chủ biết họ không thể phế truất được Trump, nhưng vẫn tổ chức rình rang, truyền thông thêm mắm thêm muối, mưa dầm thấm lâu. Dù cho không bật được Trump thì vẫn ít nhiều phá hoại được uy tín của ông phục vụ cho bầu cử, đó mới là mục tiêu thật sự.

Tương tự là cuộc điều tra về đồng lõa với Nga trước đó, họ dựng lên đủ chuyện vu cáo, rốt cuộc chẳng tìm ra được gì cả. Nhưng đạt được mục đích là giành thắng lợi tại cuộc bầu cử giữa kỳ ở Hạ viện.

Đồng thời, với đủ loại mưu chước, họ chọc điên, quấy rối Trump và đảng Cộng hòa không cho phép đối thủ tập trung vào các vấn đề khác - khi mà phe Dân chủ đang thất thế, bị Cộng hòa kiểm soát lưỡng viện và cả Nhà Trắng.

Thử hỏi một người bộc trực bị vu cáo cho một đại tội thiên cổ là cấu kết với ngoại bang, làm xói mòn tính chính danh của chức vụ tổng thống, ai mà không nổi điên. Đòi hỏi lúc nào cũng phải lịch duyệt, hòa nhã sao được.

Ở lần luận tội thứ hai thì không cần trình diễn nữa, mà lại đứng trước cơ hội thật sự để kết liễu sự nghiệp chính trị của Trump, khi phe Cộng hòa tỏ ra dao động. Ở đây phe Dân chủ một mũi tên nhắm nhiều đích, vừa loại Trump, vừa đâm thọt, phá hoại nội bộ Cộng hòa và cơ sở ủng hộ của họ.

Không tính mấy anh Never Trump, thì phe Cộng hòa đa số nguyên tắc, ù lì, lại hay ra vẻ chính nhân quân tử tàu, bị mấy anh Dân chủ "vô độc bất trượng phu" dắt mũi hết lần này đến lần khác cũng không khá lên được.

Giờ đảng này thực sự lâm vào bi kịch, trước nguy cơ bị chia rẽ sau thời gian lèng èng, chủ yếu chỉ lợi dụng Trump để kiếm phiếu, kiếm ủng hộ từ cử tri của ông rồi quay lưng lúc khó khăn. Nếu hùa theo Dân chủ kết tội Trump thì không khác gì tự sát chính trị.

Có hai kịch bản sẽ diễn ra. Phe MAGA của Trump sẽ chiếm quyền kiểm soát qua bầu cử sơ bộ, dồn phiếu cho ứng viên MAGA của họ. Hoặc đơn giản rời bỏ đảng Cộng hòa.

Đằng nào thì Cộng hòa sau này cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, dù ai đại diện ra tranh cử thì cơ hội cũng bị thu hẹp trước phe Dân chủ. Ai oán thay !

ĐẶNG SƠN DUÂN 14.01.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.