▼

samedi 3 octobre 2026

Hoàng Quốc Dũng - Mediapart: Một thí dụ điển hình về báo chí độc lập


Tôi sống ở Pháp đã 36 năm. Trong suốt thời gian đó, tôi đã chứng kiến nhiều chính phủ cánh hữu, cánh tả, nhiều đời tổng thống và đặc biệt là không biết bao nhiêu vụ bê bối chính trị.

Mỗi khi một vụ việc lớn bị phanh phui, nhất là những chuyện mà giới cầm quyền có lẽ muốn giữ kín, có một cái tên thường xuyên xuất hiện: Mediapart.

Mediapart là một tờ báo tương đối trẻ, được thành lập năm 2008 bởi một nhóm nhà báo, trong đó có Edwy Plenel, cựu giám đốc ban biên tập của Le Monde, cùng François Bonnet, Laurent Mauduit và Marie-Hélène Smiejan.

Nguyễn Văn Bình - Ngày Huy Đức ra tù


"Đường biên". Một khái niệm mà bạn Nguyễn Văn Thư  đưa ra rất hay.

Mỗi chế độ, mỗi thể chế đều có đường biên cho phép công dân hay bất kỳ ai sống trong thể chế đó phải có hành vi hay phát ngôn phù hợp với sự tồn tại của thể chế  đó. Nhưng thế giới chia nhiều cực nên góc nhìn về các thể chế cũng khác nhau.

Những năm 1980, tại Tiệp Khắc, là sinh viên, tôi đã tham gia tranh cãi cùng sinh viên bên tư bản chủ nghĩa về sự tồn vong của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản. Và khi ấy, tôi không được phép nói về điều ấy. Đó là đường biên.

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina, ngày 02-10-2026


1. Chiến dịch Vivaldi của phía Ukraina dường như đang bước vào giai đoạn 4, sau khi bất ngờ tấn công và phá vỡ tuyến phòng thủ của phía Nga ở quanh khu vực Yampil và Torskie. Quân Ukraina được cho rằng đang đánh vào hướng Kreminna và Rubizne:

Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW đã công nhận việc quân Ukraina tái chiếm được thị trấn Yampil và áp sát tới Torske:

Huỳnh Ngọc Chênh - 100 năm Bùi Giáng tiên sinh


Bùi Giáng là một dịch giả tài hoa. Ông dịch thuật các tác phẩm nổi tiếng từ bản gốc tiếng Pháp, tiếng Anh và cả tiếng Hoa nữa khi còn rất trẻ.

Những tác giả ông thường dịch là Shakespeare, Albert Calmus, Saint Exupéry, André Gide, Ngọa Long Sinh …

Tuy nhiên tài năng thi ca của ông quá lớn đã át hết mọi thứ … và rất đau khổ là nó át luôn cả tâm trí của ông.

Ngô Nguyệt Hữu - Tiền!


1. Trong một quốc gia nghèo, vẫn có nhiều người giàu.

Trong một quốc gia giàu, vẫn có nhiều người nghèo.

Trong một quốc gia có nhiều người giàu lẫn nhiều người nghèo, tầng lớp quan lại vẫn giàu hơn cả.

Chị Kim Tiến, xưa là Thượng thư Bộ Y tế ra Tòa. Chị bồi hoàn khoản tiền 108 tỉ (giống Anh hùng Lương Sơn Bạc quá), chị thương thuộc cấp nộp thêm hơn 1 tỉ nữa.

Ngô Nguyệt Hữu - Bất lương


Quân bất lương, thiệt tình.

Người ta ăn đậu hũ cả đời, mới lên được trụ trì.

Lên trụ trì, gõ mõ lần tràng hạt mòn vân tay mới tích góp được chút tiền công đức.

Liễu Hằng - Ai nói đời con gái mới cần dĩ vãng?

 

Trong khi MC “ Quốc dân” thì vẫn cần cả hiện tại lẫn tương lai.

Vậy nên chuyện MC “Quốc dân” bỗng dưng bị một cô nhận là người yêu cũ bốc phốt về sự kém cỏi chiếu giường khiến dư luận được một phen nghiêng ngả.

Chuyện thoạt nhìn xàm xàm, nhưng nghĩ kỹ mới thấy là bài học cánh mày râu cần khắc cốt ghi tâm. Này nhé! Cứ khoe chiến tích tình trường cho lắm vào! Hí ha hí hửng tưởng đưa được con gái người ta lên giường cho lắm vào.

Lê Học Lãnh Vân - Trả lời những ý kiến về bài "Suy nghĩ về diễn văn của Đức Giáo Hoàng"


Bài viết nhận những ý kiến xin tóm tắt chung như sau:

Bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng đẹp về tư tưởng.

Nhưng trong thế giới hiện nay, thế giới của không ít người ham mê thống trị, thích dùng chiến tranh và/hay các biện pháp thiếu trung thực làm phương tiện, lời khuyên của Đức Giáo Hoàng e chỉ là đạo đức lý thuyết mà thiếu thực tế.

Tôi xin trình bày ý kiến của mình.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 02.10.2026


Tin sáng

1. "Dù lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đối thoại và đưa ra nhiều cam kết hỗ trợ học sinh, đến sáng 02-10, 127 học sinh tiểu học ở Quỳnh Tam vẫn chưa tới lớp"- Có vẻ như họ yêu họ hơn yêu con em họ. Già néo thì đứt dây. 

Ở cuộc đối thoại chiều qua, tỉnh đã quyết: Quỳnh Tam tiếp tục bố trí xe đưa đón học sinh an toàn, hỗ trợ ăn trưa và không giới hạn thời gian thực hiện. Nếu nguồn lực của địa phương không đáp ứng, tỉnh sẽ hỗ trợ. Trong khi đó điểm trường cũ đã được sử dụng khoảng 28 năm, cơ sở vật chất xuống cấp, trong đó 3/5 phòng học có nguy cơ cao mất an toàn. Điểm trường cũng thiếu phòng chức năng và các điều kiện đáp ứng chương trình giáo dục hiện hành.

Liên quan: "Khởi tố Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng"- Cứ tắc bọp tắc bọp thế này, nhiều vị... vỡ tim, he he.

vendredi 2 octobre 2026

Nguyễn Đông Thức - Sợ


NĐT - Gặp lại người yêu cũ khi cả hai đều đang có cuộc sống mới, thường bao giờ cũng khó xử, lúng túng và có khi... sợ hãi. Như trong trường hợp này! (Truyện thứ 14 của tập truyện ngắn "Đời")

Nắng sớm vàng rực lên khi chàng trai dắt chiếc xe đạp thể thao màu trắng đi vào sân trường. Hầu như tất cả cặp mắt của đám sinh viên cả nam lẫn nữ đang đứng trên các hành lang của ba tầng lầu trong giờ ra chơi cùng tập trung chiếu thẳng vào chàng.

Áo sơmi trắng dài tay, quần kaki vàng nhạt, chiếc ghita đeo trên vai, vóc dáng cao ráo, da trắng, trán rộng, mắt sáng, mũi thẳng...Chàng trai trông quá đẹp, đẹp ngời ngời, dù nơi chàng đang đến là một mái trường chuyên về nghệ thuật, nơi sinh viên được chọn không ít thì nhiều cũng phải có tiêu chuẩn hình thức bên ngoài.

Ánh nắng chiếu nghiêng đúng vào khoảnh sân nơi chàng đi qua, tạo một vầng sáng óng ả viền quanh, càng làm chàng đẹp như một hoàng tử trong chuyện thần tiên.

Lê Xuân Nghĩa - Tự dưng lôi chiến tranh về nhà, xong bắt toàn dân phải chịu

 

 

Theo đó, chế độ Putin buộc các doanh nghiệp Nga tự bảo vệ mình trước "hoạt động drone" - WSJ viết.

Kremlin về cơ bản đã chuyển trách nhiệm bảo vệ chống lại drone sang các doanh nghiệp. Vào cuối mùa hè, chính quyền Nga đã ra lệnh cho các công ty tự bảo vệ cơ sở của họ, nếu không họ có thể tạm thời bị kiểm soát bởi nhà nước.

Bây giờ, các doanh nghiệp bị buộc phải thuê hệ thống phòng không từ các doanh nghiệp quốc phòng.

Gió Lành -Tông du nước Pháp: Người không tin Chúa cũng vui mừng trước chuyến thăm của Giáo hoàng


Ngày 28/09/2026, Đức Giáo hoàng Lêô 14 đã kết thúc 3 ngày tông du nước Pháp. Đây là chuyến tông du thứ 5 kể từ ngày ngài lên ngôi Giáo hoàng và là chuyến tông du gây nhiều ấn tượng. Tạo được sự chú ý của công luận không chỉ của nước Pháp mà còn là dân Chúa khắp nơi trên thế giới.​

Điều đáng nói, chuyến viếng thăm nước Pháp, người chị cả của Giáo hội, lần này của Đức Giáo hoàng, không chỉ mang lại cảm xúc vui tươi nơi những người Công giáo, mà cả những người vô thần, những người thuộc các tôn giáo khác.

"Tôi không phải là người tin vào Chúa, nhưng bị cuốn hút theo niềm vui lan tỏa này", một nhà báo vô thần nói.

Lê Học Lãnh Vân - Suy nghĩ về diễn văn của Đức giáo hoàng "Từ cội rễ châu Âu tới hòa bình và thống nhất"


Chuyến tông du thăm Pháp và trụ sở Unesco của Đức Giáo Hoàng từ ngày 25 tới ngày 28/09/2026 được rất nhiều người chào đón.

Tại Trung tâm Hội nghị của Metz, ngày 29 tháng 9 năm 2026, ngài có bài phát biểu không dài nhưng ý tứ thì sâu sắc đề cập vấn đề nóng nhất của thời đại là Chiến tranh và mối đe dọa hủy diệt luật pháp, đạo đức con người xây dựng hàng trăm, hàng ngàn năm nay.

Bài diễn văn giới hạn tầm nhìn trong phạm vi châu Âu, nhưng phóng tầm mắt rộng hơn chúng ta có thể thấy tình hình cả thế giới trong phát biểu của vị Giáo Hoàng. Một thế giới đang bước vào thời loạn, đạo đức suy đồi, lòng tin chao đảo, các thế lực dân túy, cực đoan không sợ chiến tranh, chống lại dân chủ, chống bình đẳng, bác ái đang xuất hiện nhiều hơn trên thế giới, tại cả những quốc gia độc tài lẫn dân chủ.

jeudi 1 octobre 2026

Lưu Nhi Dũ - Vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Tuyên Quang: Khởi tố Giám đốc Sở GD-ĐT và 40 bị can khác


Chiều tối 01-10, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 3-2026, nhiệm vụ công tác trọng tâm các tháng tiếp theo.

Tại cuộc họp báo này lãnh đạo Cơ quan an ninh điều tra (A09 - Bộ Công an) cho biết đến nay đã khởi tố 41 bị can trong vụ án gian lận thi cử tại Trường chuyên Tuyên Quang.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, A09 thông tin, đã khởi tố ông Vũ Đình Hưng (48 tuổi), Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Tuyên Quang - từng là Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang trước khi sáp nhập.

Đỗ Hùng - Nước mắt chảy xuôi


Cái nhóm này có cái tên quá sốc “Con ghét bố mẹ”. Tôi tò mò vào đọc, thấy lòng trĩu nặng.

Nhiều người bảo, bọn trẻ Gen Z giờ sướng quá hóa rồ. Được sống trong điều kiện vật chất đầy đủ, cha mẹ thương yêu chăm bẵm lo lắng cho từng tí. Vậy mà còn lập nhóm, tham gia kể xấu cha mẹ, uất ức nọ kia. Toàn là thứ vô ơn. Có phụ huynh vào mắng “đến bố mẹ mà chúng mày còn ghét thì chúng mày sống làm gì cho chật đất”.

Nhưng thật ra, “Con ghét bố mẹ” thời nào cũng có. Chỉ là ngày xưa, chưa có mạng xã hội thì cách “truyền thông” nó khác. Nếu không giữ uất ức trong lòng thì cũng chỉ dằn vặt cùng với anh chị em trong nhà, rỉ tai, trải lòng cùng một số người thân. Nghĩa là sự ghét đó ít người biết chứ không phải không có. Giờ thì bọn trẻ nó lên mạng, xả ẩn ức cho cả thế giới biết.

Hoàng Nguyên Vũ - Nếu một ngày con tôi ghét tôi…

 

Nếu một ngày, con tôi đang cần tôi ở một việc gì đó quan trọng của nó, cái nó nhận được là sự thất vọng, nó thét vào tôi: “Con ghét bố, con không chơi với bố nữa”. Rồi nó về phòng đóng cửa lại, rồi từ đó hai bố con cứ như chỉ là người ở chung nhà?

Điều đó hoàn toàn có thể chứ. Và cũng đã xảy ra nhiều lắm trong đời này rồi. Giờ thì cứ bình tĩnh và hiểu rằng: Phản ứng ấy không phải lúc nào cũng là của những đứa con hay đòi hỏi, ích kỷ và thậm chí hỗn. Cũng có thể là của những đứa trẻ cần chia sẻ, cần thấu hiểu và cần đồng hành nữa.

Giống như tôi của 40 năm trước. Tôi cần bố hiểu rằng, cô giáo Hồng Sửu thật cay nghiệt. Cô thấy con mặc một cái áo đi học cả tuần cô bĩu môi chê con ở bẩn, chê cha mẹ nghèo đến mức không mua nổi cho con một cái áo mới. Tôi khóc với bố, bố nghĩ rằng tôi đang đòi hỏi, tôi đua đòi trong khi nhà thì nghèo. Bố không hiểu áp lực tinh thần mà cô giáo giáng lên tôi. Đứa trẻ năm ấy đã phải chịu ấm ức, thậm chí bài văn viết hay và trong trẻo của nó cũng bị cho điểm kém…

Ngô Nguyệt Hữu - Con giun xéo lắm cũng oằn


1. Ông cụ sinh năm 1959, gần thất thập rồi.

Vẫn thiện lương kiếm sống, bằng nghề vẫy xe đón khách cho quán ăn.

Tâm tính thuần thành, có điệu nhảy được viral trên mạng xã hội, nhiều người biết.

Quán ăn, nhờ vậy cũng vang danh.

Huỳnh Sang - Biết mình biết người


Nhiều người hâm mộ Việt đã từng ước chúng ta ra sân không sợ người Thái, thì sau ngần ấy năm chúng ta đã không còn sợ. Thật sự là vậy! 

Theo thời gian, chúng ta đã có tiến bộ, có thắng họ ở một vài trận đấu cấp độ đội tuyển quốc gia, nhất là các giải gần đây. Nhưng thực tế chúng ta chỉ đang cố gắng rút ngắn khoảng cách với họ thôi.

Khi Chanathip khen cầu thủ Việt Nam tiến bộ thì đó là cách nói tôn trọng đối thủ và phần nào cũng mang tính ngoại giao. Chứ anh ta đâu có nói Việt Nam đẳng cấp hơn Thái Lan.

Nguyễn Ngọc Chu - Metro Hà Nội: Không thể không kêu cứu


Hệ thống Metro, về phương diện giao thông, được đánh giá theo nhiều tiêu chí. Trong số đó có hai tiêu chí cực kỳ quan trọng cần lưu ý:

- Một là: Đi từ điểm A đến điểm B ngắn nhất, nhanh nhất.

- Hai là: Ít phải xuống ga lên ga thay đổi tuyến.

Để thấy tầm quan trọng của hai tiêu chí này, xin hãy nhìn sơ đồ của Metro Moscow và Bắc Kinh.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 01.10.2026


Tin sáng

1. "Nhiếp ảnh gia Huyến Vũ nhận lương hưu khoảng 15 triệu/tháng, duy trì đạp xe 40 km mỗi ngày"- Tại sao nhà cháu lại chi tin này lên số 1. Đơn giản vì bác Huyến năm nay U90, đúng ngày Người cao tuổi, đúng người đúng sự kiện, he he. Nhưng nhà cháu vẫn chưa tới tuổi được đi dự hội nghị nhà văn cao tuổi, được chủ tịch nước tặng tiền và nghe ông phát biểu.

Nhà cháu được chơi với bác này cả ngoài đời lẫn trên phây. Hồi còn là phó chủ tịch thường trực hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, bác ấy đã tiếp cơm nhà cháu khi nhà cháu ra Hà Nội. Đang nhậu say khướt ở đâu đấy, khá xa, nhưng nhớ lời hẹn, phi ra bắt tắc xi về ăn trưa với bác.

Liên quan người... già: "Vợ chồng Hà Nội chi 4 tỉ đồng mua đất ở châu Âu, nghỉ hưu sớm".

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 30.09.2026


Tin sáng

1. "Tài xế xe khách vừa lái xe vừa dùng điện thoại bị phạt"- Khà khà, nói thật là cánh lái xe khách, không hiểu sao chúng... nhiều chuyện thế. Hai lần gần nhất, nhà cháu đi xe khách, loại 9 chỗ, cả 2 lần chứng kiến tài xế nấu cháo điện thoại, liên tục, liên tục, liên tục, và liên tục, tất nhiên nó đeo tai nghe.

Một "vấn nạn" nữa là khách, mở TikTok xem suốt dọc đường, âm lượng mức to nhất và tất nhiên, không tai nghe. Ôi giời ơi. Đây, các báo cảnh báo: "Hiểm họa từ video ngắn". Nữa: "'Thối não' vì nghiện lướt video ngắn"- Rất nhiều, vân vân...

Liên quan: "Nhóm 'Con ghét bố mẹ': Nơi cổ xúy bất hiếu hay chỗ để con trẻ giãi bày?"- Huhu nhà cháu nghe có nhóm này nhưng chưa vào?

Hoàng Quốc Dũng - Sức mạnh và vai trò của báo chí


Nước Pháp đang bước vào thời kỳ chuẩn bị cho cuộc bầu cử quan trọng nhất: bầu cử Tổng thống. Vào những dịp này, chính trường trở nên đặc biệt sôi động.

Đây là lúc các đảng giới thiệu chương trình, cũng là mùa của những lời hứa hẹn, và cũng là lúc xuất hiện những đòn hiểm có thể khiến những ứng cử viên đang sáng giá bỗng rơi vào tình thế vô cùng khó khăn.

Nếu kể lại những trường hợp tương tự trong quá khứ thì bài này có thể rất dài. Hôm nay, tôi chỉ kể một câu chuyện đang gây chấn động chính trường Pháp, liên quan đến Jordan Bardella, Chủ tịch đảng cực hữu, Tập hợp Quốc gia.