mercredi 22 avril 2026

Mai Bá Kiếm - Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu...


...Thà là bỏ đi hết ta chẳng nợ gì nhau!

Lời của bài hát "Bạc trắng tình đời" sao mà nó ứng với quy trình sửa đổi, bổ sung Luật Thu nhập cá nhân như vậy?

Ngày 10/12/2025, trong kỳ họp cuối cùng, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật số 109/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập Cá nhân (TNCN) có hiệu lực từ 01/7/2026. Điểm nhấn quan trọng là tăng mức doanh thu không phải nộp thuế cho hộ/cá nhân kinh doanh từ 200 triệu lên 500 triệu đồng/năm.

Cựu phó thủ tướng Hồ Đức Phớc tưởng rằng tăng mức doanh thu không chịu thuế lên 500 triệu là một ân huệ cho các hộ kinh doanh làm ăn phát đạt. Nhưng ai dè, các hộ kinh doanh có doanh thu >500 triệu chịu sự quản lý chặt chẽ hơn về hóa đơn, chứng từ và chế độ kế toán, thuế suất 15 % khiến nhiều hộ sợ kê khai và lựa chọn đóng cửa.

Lẽ ra, Quốc hội khóa 16 nhận kế thừa Luật Thuế TNCN, nhưng chưa đến ngày có hiệu lực (01/.7/2026), Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 16 đã họp (20/04/2926) cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế: thu nhập cá nhân (TNCN), giá trị gia tăng (VAT), thu nhập doanh nghiệp và tiêu thụ đặc biệt.

Nghĩa là, các Luật Thuế Quốc hội khóa 15 mới ban hành, đã phá sản trước khi có hiệu lực. "Chu kỳ đời sống" của môt Luật đã ban hành ngắn hơn "thai kỳ" soạn thảo ra Luật đó.

Nhưng mỉa mai nhất là trong thời kỳ lạm phát như vũ bão, giá vàng tăng chóng mặt, Quốc hội Khóa 15 định mức doanh thu không chịu thuế bằng trị số tuyệt đối 500 triệu đồng như "trơ gan cùng tuế nguyệt".

Ai dè, chủ nhiệm Ủy ban Kính tế Ngân sách - Quốc hội Khóa 16, Phan Văn Mãi cho biết Hiệp hội Doanh nghiệp đề nghị mức doanh thu không chịu thuế là 3 tỉ (gấp 6 lần của Hồ Đức Phớc ấn định), nhưng ông Mãi đề nghị mức 2 tỉ đồng. Đau cho Hồ Đức Phớc, khi Bộ trưởng Tài chính Trần Văn Tuấn đề nghị không ghi mức doanh thu cụ thể trong Luật, để Chính phủ điều chỉnh trong nghị định hướng dẫn.

Cũng may Hồ Đức Phớc về hưu, nếu không các hộ kính doanh chịu đời sao thấu cái tên khó viết nhất trong tiếng Việt! Cái kinh nghiệm tài chính của ông chỉ giúp cho năng suất thông qua luật của Quốc hội lên rất cao!

MAI BÁ KIẾM 21.04.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.