Người ta nghi ngờ tính pháp lý của việc Hoa Kỳ đột kích dinh Tổng thống quốc gia độc lập, có chủ quyền để bắt giữ vợ chồng Maduro.
Tuy nhiên, người ta dường như không hay biết Venezuela từ một quốc gia số 1 Nam Mỹ đã trở thành một quốc gia nghèo khổ, bất hạnh chỉ trong vài chục năm dưới chế độ Maduro.
Người ta cũng xem như không biết hàng chục nghìn người dân Venezuela bị chế độ Maduro bức hại, hàng triệu người phải rởi bỏ đất nước để lưu vong xứ người nhằm giữ mạng sống, chỉ vì họ đòi hỏi quyền lợi chính đáng tối thiểu cho một con người.
Họ lên án việc Mỹ can thiệp vào Venezuela là nhằm cướp đoạt nguồn tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản dồi dào của nước này.
Tuy nhiên, họ giả vờ không biết, khi lâu nay tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản dưới chế độ Maduro vẫn mất cho Trung Quốc và Nga với giá rẻ mạt. Nhằm đổi lấy vũ khí và sự hậu thuẫn để đảm bảo cho chế độ Maduro tồn tại, chứ không phải cho người dân Venezuela có cuộc sống sung túc.
Và cuối cùng, đã ai nghi ngờ tính pháp lý về cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine chưa?
Ảnh: Tổng thống Trump bắt tay người lính trực tiếp bắt giữ Maduro.
LÊ XUÂN NGHĨA 04.01.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.