▼

samedi 24 octobre 2026

Mai Bá Kiếm – Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông

 

Câu ca dao này không nói chuyện nghịch lý lẫn lộn thế hệ như "kỳ đà là cha tắc ké, tắc ké là mẹ kỳ nhông, kỳ nhông là ông kỳ đà". Mà là cách chơi chữ "sinh" có hai nghĩa "đẻ ra" và "trở thành".

Câu trên là điều kiện ắt có: Sinh (đẻ) con thì (người đó) mới sinh (trở thành) cha, sinh (cháu) giữ nhà (từ gieo vận) rồi mới (người đó) sinh (trở thành) ông.

Đây là quy trình thế hệ, giống như quy trình học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) mới được học đại học, đậu cử nhân mới được học thạc sĩ, có thạc sĩ mới thành nghiên cứu sinh tiến sĩ. Trừ trường hợp mua bằng như Vương Tấn Việt (Thích Chân Quang) chưa tốt nghiệp THPT mà có 3 bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Nhưng, không ngờ!

Ngày 19/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình Quốc hội Dự luật "Luật Luật sư sửa đổi", trong đó có đề xuất quy định cho phép "người có bằng thạc sĩ luật hoặc tiến sĩ luật nhưng không có bằng cử nhân luật vẫn có thể trở thành luật sư". Trong khi, Luật Luật sư hiện hành quy định người muốn trở thành luật sư phải đáp ứng tiêu chuẩn "có bằng cử nhân luật".

Đáng mừng là cánh cửa vào ngành luật sư rộng mở, nhưng rất đáng lo cho các tiến sĩ luật chưa đủ "điều kiện ắt có" là "bằng cử nhân luật"mà trở thành luật sư, thì có thể bài bào chữa thành lời luận tội cho thân chủ. Dân trong nghề gọi "Luật sư cãi dóng công tố viên".

Tội ác của các Bộ trưởng GĐ&ĐT mà khởi đầu là người miền Nam nói giọng Bắc (không gạt bà con đâu, chỉ dụ sinh viên thôi) là mở ra quá nhiều trường đại học và quá nhiều khoa. Dẫn đến có hơn 100 khoa đào tạo ngành luật, cho ra 20.000 cử nhân luật/năm. Vậy mà, Bộ Tư pháp còn cho thạc sĩ và tiến sĩ luật (không có cử nhân luật) thành luật sư, để Đoàn Luật sư sẽ đông như quân Nguyên, như lực lượng chạy Grab.

Các đời bộ trưởng cũng cho mở đến 36 khóa đào tạo y, cho ra 10.000 bác sĩ/năm. Rồi đây, Bộ Y tế sửa Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cho phép các tiến sĩ y học ngành y sinh mà nền tảng gốc không phải là bác sĩ y khoa được cấp phép hành nghề khám chữa bệnh. Thì ngành y Việt Nam sẽ đoạt giải Nobel "Chữa được bệnh sống lâu".

MAI BÁ KIẾM 24.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.