Thầy Stêphanô Nguyễn Khắc Dương là một nhà trí thức Công giáo, tu sĩ, dịch giả và cựu giáo sư văn triết nổi tiếng của Việt Nam.
Thầy vừa qua đời vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 28 tháng 9 năm 2026, hưởng thọ 101 tuổi.
Thầy là con trai của Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm (vị quan thanh liêm triều Nguyễn), là em trai của bác sĩ, nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện, và là anh trai của nhà văn Nguyễn Khắc Phê.
Quê quán: Làng Thịnh Xá, nay thuộc xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Thầy từng tốt nghiệp Cử nhân Triết học tại Đại học Sorbonne (Pháp).
Trước năm 1975, thầy từng giữ chức quyền Trưởng khoa Văn - Triết tại Viện Đại học Đà Lạt. Dù chưa được phong hàm Nhà nước nhưng các thế hệ học trò, thậm chí nhiều tiến sĩ, linh mục, giám mục vẫn luôn gọi một cách kính trọng là "Thầy".
Thầy là dịch giả nổi tiếng của cuốn tiểu thuyết lịch sử đồ sộ "Vạn Xuân" (tác giả Yveline Féray) viết về cuộc đời anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi.
Xuất thân trong gia đình Nho giáo chính gốc nhưng thầy đã bén duyên và cải đạo sang Công giáo với tên thánh là Stêphanô.
Thầy từng có thời gian tu hành trong Dòng Phanxicô, sau đó sống đời tu sĩ/cư sĩ tận hiến lữ hành. Những năm cuối đời, thầy gắn bó và an dưỡng tại Tu Đoàn Anh Em Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ tại giáo phận Phan Thiết.
Cuộc đời thầy được các nhà nghiên cứu nhìn nhận như một hành trình không ngừng nghỉ đi tìm chân lý, dung hòa và đối thoại giữa văn hóa Nho giáo truyền thống, văn hóa phương Tây và đức tin Công giáo.
(Thầy là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc chú giải bộ sách “Chạm vào nhà thờ Công giáo ở Việt Nam”, và mấy tập cuối “Nghệ thuật Công giáo”).
NGUYÊN HƯNG 29.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.