▼

samedi 26 septembre 2026

Lê Xuân Nghĩa - Kết quả chuyến thăm lịch sử của Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ


1. Không có họp báo chung: Chuyện này đã nói lên vấn đề rồi.

2. Hiệp định ngừng chiến thương mại chỉ kéo dài thêm hai tháng: Phía Trung Quốc mong muốn 26 tháng. Điều này cho thấy, hoặc là đàm phán rất không suôn sẻ, hoặc là phía Mỹ không tin vào lời hứa của Trung Quốc, nên chỉ cho hai tháng.

Tất nhiên có điều kiện là ở vấn đề đất hiếm, Trung Quốc thể hiện tốt việc thực hiện cam kết, thì hai tháng ân hạn đó mới có hiệu lực. Tóm lại chính là đãi ngộ MOU kiểu Iran: Xem biểu hiện, cho kẹo ăn. 

3. Phía Trung Quốc cam kết mua 170 tỉ USD nông sản Mỹ mỗi năm: Hoàn toàn là lời sáo rỗng, cam kết điều này từ tháng Năm, giờ lại nói lại lần nữa cái chưa thực hiện. Rất có thể sẽ không thực hiện hoặc thực hiện kiểu cho có.

4. Phía Trung Quốc cam kết mua 200 chiếc máy bay Boeing: Chỉ là nói lại điều đã đồng thuận đợt tháng Năm.

5. Tập đề nghị mở thêm nhiều đường bay thẳng: Mỹ không đồng ý điều này.

6. Tập Cận Bình mời 100.000 sinh viên Mỹ sang Trung Quốc trao đổi trong vòng 5 năm: Trump không hồi đáp.

7. Phía Trung Quốc tặng hai con gấu trúc cho sở thú Atlanta và Trump tặng Tập biểu tượng con đại bàng: Đây là thành quả duy nhất.

Những việc không đàm phán thành công: 

1. Nới lỏng xuất khẩu đất hiếm.

2. Thuế quan, kiểm soát công nghệ cao, AI và Đài Loan.

Tóm lại, đến giờ phút này, có thể nói chính xác thành công chuyến thăm này là tặng một cặp gấu trúc và biểu tượng đại bàng cho nhau, những thứ khác bằng 0. Mọi thứ như dự đoán. Mặc dù hai bên vẫn nói năng tử tế, cười tươi rói, dù sao từ đầu cũng chẳng trông mong thành quả gì.

Cả hai bên đều rất giỏi về mặt kiên nhẫn hao tổn thời gian. Tuy nhiên, thời gian hoàn toàn không có lợi cho phía Trung Quốc.

LÊ XUÂN NGHĨA 25.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.