Hiện tại, ở Việt Nam có một cái nghề gọi là xử lý khủng hoảng truyền thông. Nhiều người, gần như ngày nào, cũng quảng cáo công việc của mình.
Ví dụ như phim Trấn Thành dở, bị chê thì họ sẽ nhào vô xử lý bênh vực Trấn Thành. Hay là một KOL nào vướng thị phi, họ sẽ lên tiếng nhận job xử lý khủng hoảng kiểu giải cứu. Đương nhiên, công việc này không miễn phí.
Hổm nay, nhiều nghệ sĩ và KOL dính vào tin hot quảng cáo thuốc và thực phẩm chức năng giả. Lời quảng cáo vống lên quá mức thực tế, khiến người nghe hiểu như thần dược.
Duy Mạnh cũng bị lôi ra vụ quảng cáo thuốc mạnh sinh lý.
Trong cơn phong sát được dân chúng ủng hộ này, chẳng có một chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông nào dám lên tiếng giải cứu cho các nhân vật bị nêu tên. Duy Mạnh tự xử lý bằng cách thừa nhận mình đã sai và sẵn sàng chịu phạt.
Duy Mạnh là nghệ sĩ có cá tánh khác biệt. Mạnh thường lên tiếng phản biện giới nghệ sĩ mượn việc từ thiện để kiếm ăn, hoặc hay trêu ghẹo thói đời trái khoáy. Có những cái Mạnh nói chói tai, nhưng cũng có vài điều Mạnh nói đúng. Mạnh có quyền chỉ trích người khác sai, giờ Mạnh sai tự nguyện nhận lỗi. Xem ra cũng coi được, có thành ý.
Vấn đề của các nghệ sĩ và KOL là tranh thủ bào kiếm tiền. Cái gì liên quan đến sức khỏe, họ không có chuyên môn để thẩm định. Chỉ quan tâm giấy phép kinh doanh hợp pháp là nói theo kịch bản soạn sẵn mà chẳng cần kiểm chứng.
Cụ thể như ai biết, ai kiểm tra sinh lý Duy Mạnh cỡ nào sau khi uống cái viên đó. Hoặc là ai biết Mạnh có thực sự dùng không.
Thiết nghĩ các ngôi sao lớn còn lại dính đậm vào việc quảng cáo này, nên tự giác như Duy Mạnh. Hành động tự nhận sai vì thiếu hiểu biết còn tốt hơn là lảng tránh và bao biện, chạy thuốc. Bởi vì, kỳ này, chánh phủ có vẻ như quét mạnh.
NGUYỄN ANH HUY 23.05.2025



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.