vendredi 17 mai 2024

Lê Xuân Nghĩa - Một văn bản cực kỳ vô lý và lạm quyền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

1. Trước hết tôi khẳng định là tôi không biết hay am hiểu gì về giáo lý của Phật giáo. Nhưng tôi chắc chắn rằng bất cứ ai không làm gì trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục và pháp luật thì chắc chắn đó không phải người xấu.

2. Ông Thích Minh Tuệ, cho đến lúc này chưa hề có bất cứ biểu hiện, hành vi, phát ngôn nào ảnh hưởng đến Phật giáo, đến đạo đức, đến thuần phong mỹ tục và pháp luật. Bản thân ông Minh Tuệ luôn khẳng định không phải, không liên quan gì đến sư, tăng hay Phật giáo.

3. Ông ấy đã phải cố tình không dùng bình bát đựng đồ khất thực, không còn mặc áo vàng của nhà sư. Thay vào đó là bưng nồi cơm điện và mặc áo vá từ nhiều mảnh vải khác màu ráp lại để không giống, không đụng, không gây hiểu lầm ông ấy là nhà sư. Ngay cách xưng hô ông ấy cũng không xưng thầy hay nhà chùa, mà toàn chỉ xưng con với người khác.

4. Ông ấy tuyệt đối không nhận tiền, quà, vật chất lớn, ngoài cơm đủ ăn trong ngày. Ông ấy cũng tuyệt đối không có đệ tử hay người đi cùng để ghi hình, chụp ảnh để quảng bá.

5. Ông ấy luôn xin mọi người hãy để ông ấy được một mình làm điều ông ấy phát nguyện. Ông ấy cũng không quấy nhiễu bất cứ cá nhân, tổ chức nào.

Một con người như vậy lẽ ra Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải quan tâm, động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho ông. Ngược lại, cái văn bản thông báo mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành, do ông Thượng tọa Thích Đức Thiện, có chức vụ là Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký lại mang nội dung và câu chữ đầy tính hằn học và đe dọa. Cụ thể:

- Đoạn nói về nghề nghiệp trước đó của ông Thích Minh Tuệ là “đo đạc địa chính”, trong khi đúng ra phải là công chức Phòng Tài nguyên Môi trường.

- Giáo hội có quyền cảnh báo tăng ni, phật tử thuộc Giáo hội, nhưng văn bản còn yêu cầu Giáo hội các địa phương thông báo đến “đông đảo nhân dân”. Đây là việc làm lạm quyền của bên chính quyền.

Giả sử, nếu Giáo hội thấy có dấu hiệu vi phạm của ông Thích Minh Tuệ thì phải gửi tố cáo, khiếu nại đến chính quyền, chứ Giáo hội không được phép làm thay chính quyền.

Đồng thời, nếu Giáo hội nhận thấy các Youtuber, Facebooker, Tiktoker… có dấu hiệu, hành vi xâm phạm đến Giáo hội, thì phải đề nghị chính quyền vào cuộc. Giáo hội cần phải phân tách rạch ròi giữa ông Thích Minh Tuệ với những cá nhân ăn theo ông ấy

Tóm lại, đây là một văn bản thể hiện sự lộng quyền và cực đoan thái quá của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

LÊ XUÂN NGHĨA 16.05.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.