vendredi 15 juillet 2022

Lưu Trọng Văn - Tin đồn trúng và trật

 

Tối qua mạng xã hội tràn ngập tin liên quan đến thay đổi nhân sự, với các tên tuổi chức danh ai ở ai đi rất chi tiết.

Nhiều bạn Facebook hỏi gã, theo gã thì sự thật thế nào? Gã xưa nay chỉ bình luận dựa trên tin chính thống của nhà nước thôi.

Sáng nay có tin chính thống của báo Thanh niên như sau:

"Dự kiến, chiều nay 15.7, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Hiện vị trí Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vẫn đang bỏ trống sau khi ông Chu Ngọc Anh bị khởi tố.

Theo giấy mời của Thành ủy Hà Nội, thành phần mời dự hội nghị về công bố công tác cán bộ chiều nay 16.7, gồm lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị liên quan của Kiểm toán Nhà nước."

Báo Thanh niên đã cố ý bật mí là thành phần tham dự có lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, mà lãnh đạo ấy là ông Trần Sỹ Thanh. Suy ra, Hà Nội sẽ có chủ tịch mới là ông Trần Sỹ Thanh.

Ông Thanh quê Thanh Chương, Nghệ An, nơi gã chào đời. Gã có lần gặp ông Thanh khi ông là phó chủ tịch Đắc Lắc, lúc ông còn rất trẻ. Ông tỏ ra là nhà kỹ trị, thẳng thắn và quan điểm cởi mở, không giáo điều khuôn mẫu.

Thôi thì, nếu được ngồi trên ghế cực nóng chủ tịch Hà Nội, nơi bao chủ tịch từ Hoàng Văn Nghiên, Nguyễn Quốc Triệu, Nguyễn Thế Thảo, Nguyễn Đức Chung, Chu Ngọc Anh để lại biết bao tai tiếng, chúc cho ông Thanh sẽ trụ được. Bà con Hà Nội cho rằng phẩm chất cần nhất của một thị trưởng thủ đô giản đơn lắm, chỉ là: Tầm văn hóa tương xứng với sĩ phu Bắc Hà và biết thương Dân.

Tầm văn hóa sẽ quyết định sự khác biệt giữa các thị trưởng mà gã vừa nhắc tên với cá nhân ông.

Trong thành phần tham dự báo Thanh niên không nhắc đến có chánh án Tòa án Tối cao, nên tin đồn về sự ra đi của bí thư Đinh Tiến Dũng mà người thay thế là chánh án Nguyễn Hòa Bình có vẻ là tin đến giờ chưa xác thực.

LƯU TRỌNG VĂN 15.07.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.