mardi 28 juin 2022

Tin vắn 28.06.2022

 


(Reuters & AFP)
Putin muốn Ukraina phải đầu hàng

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh G7 hôm nay 28/06/2022 tại Đức tuyên bố, mục tiêu của tổng thống Nga Vladimir Putin là Ukraina phải đầu hàng ; như vậy trừng phạt của quốc tế đối với Nga là thích đáng.

Một ngày sau vụ oanh kích làm 18 người chết tại một trung tâm thương mại ở Krementchouk, miền trung Ukraina, phát ngôn viên của Putin nói rằng « phía Ukraina có thể kết thúc xung đột trong ngày nếu ra lệnh cho binh lính hạ vũ khí ».


(AFP)
Phát hiện xác 46 di dân trong một xe tải ở Texas

Một xe tải chở di dân được phát hiện hôm qua 27/06/2022 với 46 thi thể trong chiếc remorque ở San Antonio, Texas (Hoa Kỳ) ; sau một ngày hết sức nóng bức, nhiệt độ khoảng 40°C. Ba nghi can bị câu lưu.

Thảm kịch này diễn ra 5 năm sau một vụ tương tự ở cùng thành phố, với 10 di dân thiệt mạng trong một chiếc remorque giữa thời tiết nóng.


(Reuters)
Mỹ : Bay qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết về Ấn Độ-Thái Bình Dương

Một phi cơ thám sát chống tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ bay qua eo biển Đài Loan tuần rồi chứng tỏ cam kết của Mỹ về một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Mỹ hôm nay 28/06/2022 tuyên bố như trên, sau khi Trung Quốc cáo buộc « gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định ».

Bộ chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ khẳng định các phi cơ và chiến hạm Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động « ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, trong đó có eo biển Đài Loan ».

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220628-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p 


 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.