lundi 2 mai 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 67, 01-05-2022

1. Phía Ukraina đưa tin, Tham mưu trưởng quân đội Nga, đại tướng Valery Gerasimov đã bị thương chân phải khi tên lửa Ukraina tấn công Trung tâm Chỉ huy Quân sự của Nga ở Izium. Ông này vừa đến được mấy ngày để trực tiếp đôn đốc các cuộc tấn công chính tại đây. Ông ta đã được tức tốc đưa về Belgorod ở Nga: 

Các nguồn tin độc lập từ phía Nga mới chỉ xác nhận là có một vụ nổ ở ngay gần Bộ chỉ huy Quân sự, nơi Tham mưu trưởng Gerasimov đang có mặt, để trực tiếp chỉ huy cuộc tiến công vào Sloviansk.

2. Chính phủ Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo cho Ukraina 500.000 usd. Đây là sự thay đổi rõ rệt trong chính sách của chính phủ Việt Nam, từ lời nói tiến tới hành động cụ thể.

3. Khoảng 20% nhà cửa ở Kharkiv đã bị phá hủy bởi các trận pháo kích của Nga, thị trưởng thành phố cho hay.

Ngần này tên lửa đã bắn vào một khu dân cư ở Kharkiv:

Khát vọng của người dân Ukraina được vào EU:

Trong ngày 01-05, 3 người dân thường đã chết, 8 bị thương do pháo kích:

Những người tình nguyện đã đem được thức ăn tới giúp người dân vùng Kutuzovka vừa được giải phóng:

Xe quân sự của Nga bị chiếm:

Trong hai ngày vừa qua, quân Ukraina đã đẩy lùi quân Nga được khoảng 6km

… và tiếp tục tấn công vào vị trí của Nga ở Staryi Saltiv:

4. Sau thành công bắn trúng vào Trung tâm Chỉ huy Quân sự của Nga ở Izium, quân Ukraina vẫn tìm cách tấn công thành phố từ phía tây:

Tướng Gerasimov cùng một nhóm sĩ quan sống sót đã bay từ Izium tới Belgorod bằng trực thăng Mi-8, sau đó bay máy bay Tu-154 về Moscow.

Toàn cảnh chiến trường Izium ngày 01-05-2022:

5. Chiến sự trong vùng Donetsk:

Quân Nga chiếm được làng Yatskivka và Krymky, nhưng các mũi tấn công vào Lyman và Yampil bị chặn đứng:

Cảnh quân Ukraina trong các chiến hào bị pháo binh Nga tấn công. Như chúng ta thấy, quân Ukraina vẫn chủ yếu là quân bộ và vũ khí cầm tay:

Ba xe chở hàng và một xe bọc thép của Ukraina bị phá hỏng:

Xe tăng và xe bọc thép Ukraina tấn công quân Nga ở Rubizhne. Bảy ngày nay, mỗi bên vẫn giữ phân nửa thành phố:

Lính Czeczenia bắn lung tung trong thành phố:

Nga dùng tên lửa UR-77 Meteorit để phá hủy các tòa nhà:

Khung cảnh phá hủy:

6. 40 người tị nạn ở Azovstal thay vì trả cho phía Ukraina lại bị quân Nga đưa tới Novoazovsk, thành phố thuộc nhà nước ly khai Donetsk.

… còn 100 người đang trên đường tới Zaporizhzhia dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc:

Lính Ukraina ở Azovstal giúp mọi người đi ra ngoài:

Các nhân viên của Liên hợp quốc đón họ:

Tổng hợp tình hình Mariupol bằng phim ngắn:

7. Tình hình chiến sự quanh Zaporizhzhia, quân Nga chủ yếu vẫn chỉ bắn phá các vị trí của Ukraina bằng pháo binh:

Quân Ukraina phản công lại, nếu phát hiện ra vị trí:

8. Tình hình chiến sự quanh Kherson:

Bằng một cách nào đó, cờ Ukraina đã xuất hiện trở lại trên ga tàu hỏa Kherson. Quân Ukraina đang cách trung tâm thành phố 15 km.

Một loạt các cầu tàu hỏa bị phá hủy, khiến tiếp tế của quân Nga từ Crimea tới Kherson gặp khó khăn:

Theo tình báo Anh, chính phủ Nga đang gấp rút thành lập một nhà nước ly khai ở đây, bất chấp sự phản đối của dân chúng.

9. Tên lửa Nga đã tấn công và phá hỏng đường băng của sân bay Odessa.

10. Rất nhiều vụ cháy nổ, sập cầu tàu hỏa đang diễn ra ở Nga, được cho là do du kích Ukriana hoặc người Nga phản chiến tiến hành:

Liên tục 3 cầu ở xung quanh Belgorod, trung tâm điều phối quân nhu của Nga, đã không thể sử dụng:

Cây cầu bắc qua sông Siverskyi Donets ở lãnh thổ Nga nhưng khá gần Kharkiv đã bị chặn lại từ cả hai đầu, do lo sợ bị đánh sập:

Khoảng 200 xác lính Nga đã được chở từ Kherson về Crimea:

11. Hôm nay mới là Chủ nhật, 01-05-2022, nhưng từ sáng sớm, phía Ukraina đã cung cấp được tờ báo chính thống sẽ được phát hành vào thứ Hai, 02-05-2022, tại nhà nước ly khai ở Moldavia, trong đó có "Đề nghị chính thức tới tổng thống Putin được đem quân đóng tại vùng này tham gia chiến sự ở Ukraina”. Lý do được đưa ra là "đã có cuộc tấn công khủng bố vào vùng đất này làm hàng chục người chết, trong đó có người già, phụ nữ và trẻ em trong ngày lễ lao động 01-05”, mặc dù chưa có một vụ nào như thế được xảy ra. Có vẻ như Nga đã lên kế hoạch thực hiện một vụ như vậy hôm nay, nhưng chưa kịp làm thì đã bị lộ.

12. Bản đồ tổng kết 66 ngày chiến sự vừa qua, từng ngày từng ngày một:

Một điều có thể thấy là Ukraina đang có hệ thống tình báo rất tốt, thậm chí có thể biết được khi nào những tướng quan trọng sẽ có mặt ở đâu, hệ thống phòng không tại đó thế nào để có thể tính toán và ra đòn chính xác. Chiến thuật của Ukraina đang là tiêu hao sinh lực địch, cố gắng cầm cự cho tới khi vũ khí hạng nặng nhận được từ phương Tây ra tới chiến trường với số lượng tương đối lớn, rồi mới tổ chức tổng phản công.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 02.05.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.