vendredi 29 avril 2022

Võ Nhật Thu - Nhận định về Putin

 

Putin muốn làm gỏi Ukraine trong 72 tiếng đồng hồ! Nhưng nay đã sa lầy hơn 2 tháng, và tiếp tục sa lầy trong cuộc xâm lược bẩn thỉu vào Ukraine.

Con bài cuối cùng Putin chưa lật lên, nhưng ai cũng biết đó là vũ khí hột nhơn.

Nhưng Putin chơi hột nhơn với ai? Với Ukraine? Phí lắm! Nhưng không chơi thì chiến tranh quy ước cũng dần bào mòn nhân lực (thực ra là nướng quân) và vật lực của Nga. 

Nga đã, đang và tiếp tục thua trên chiến trường, thua trên ngoại giao, thua trên kinh tế, thua trên uy tín, và tệ nhất  là hình ảnh người Nga sẽ bị khinh bỉ trên toàn thế giới sau này. Túm lại là đang sa lầy nghiêm trọng.

Từ cuộc chiến tưởng một đối một, hóa ra dễ dàng thành cuộc chiến ủy nhiệm mà chính Putin hồ đồ đã đưa đầu Nga cho Châu Âu, Mỹ và các nước theo loài người tiến bộ ném đá, qua bàn tay được ủy nhiệm Ukraine.

Khi lật con bài cuối cùng lên, Putin sẽ nã hột nhơn vào ai? Vào Mỹ, Anh...? Giả dụ hột nhơn phát nổ thì ngay lập tức, khối NATO sẽ dội lửa hột nhơn đáp trả theo điều 25 Quy ước NATO.

Nước Nga chắc chắn sẽ bị làm gỏi trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Putin không còn cơ hội để trở thành một Stalin tạo nên vành đai Kursk như thế chiến thứ hai, khi khí tài đã quá lạc hậu so với NATO. Quân đội nhân dân thì thành quân giận nhân đôi. Quân giận nhân đôi lại là quân giận nhân hai. Cuối cùng lẩn quẩn, quân giận nhân hai thành quân hại nhân dân chứ chẳng đánh đấm cái khỉ mốc gì.

Kadafi núp ống cống chứ Putin tàn cuộc chiến sẽ đến xin thẻ xanh nước ủng hộ từng bỏ phiếu chống, để hằng ngày bật loa kẹo kéo hát:

Đời tôi Putin nên đi đâu cũng En xin....

(Hết chuyện nên viết cho đám cuồng Pu tức chơi).

VÕ NHẬT THU 28.04.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.