mardi 5 avril 2022

Lưu Trọng Văn - Thông điệp gì từ cuộc điện đàm ?

 

Tổng bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng - người được đảng chọn, vừa trực tiếp điện đàm với thủ tướng Đức Olaf Scholz - người được dân chọn.

Có bốn thông điệp.

 1. Biển Đông.

 2. Ukraina.

Hai thông điệp trên chỉ là khẳng định lập trường rõ ràng đã công bố của Việt Nam. Còn hai thông điệp sau mang tính lắt léo, ám chỉ hơn.

3. Tin đồn sức khoẻ có vấn đề của TBT 78 tuổi này là thất thiệt. Tổng bí thư vẫn rất khoẻ.

4. Đảng thực sự nắm quyền chứ không phải chính phủ. Tổng bí thư đảng là nguyên thủ quốc gia, chứ không phải chủ tịch nước hay thủ tướng. Vì vậy TBT trực tiếp mời thủ tướng Đức qua thăm Việt Nam, với tư cách chính là thủ tướng, chứ không chỉ tư cách đại diện đảng cầm quyền. Lẽ ra theo đúng nghi thức ngoại giao thì lời mời trên cần phải kèm theo lời mời của thủ tướng Phạm Minh Chính.

Việc báo chí Việt Nam đưa tin thủ tướng Đức, lãnh đạo cao nhất của đất nước nổi tiếng tính nguyên tắc, chấp nhận lời mời của TBT đảng Cộng sản Việt Nam mà không kèm lời mời chính danh của thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định nước Đức không câu nệ tính chính danh nguyên tắc nữa, mà tôn trọng tính thực tế của thể chế ở Việt Nam.

Khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật" vẫn luôn bị thách đố trước sự thật của thực tế.

LƯU TRỌNG VĂN 03.04.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.