mardi 11 janvier 2022

Thế vận hội Bắc Kinh: Người dân được lệnh tránh mọi tiếp xúc


Đăng ngày:

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde gởi về bài phóng sự :

Không nên can thiệp, hãy để cho « những người chuyên môn » làm việc. Tuyên bố hôm Chủ nhật của cơ quan giao thông Bắc Kinh, hôm nay được báo chí Nhà nước đưa lại rộng rãi. Kèm theo là hình ảnh những chiếc xe buýt lớn màu xám hay những xe hơi sang trọng màu đen dành cho các vận động viên và thành viên các đoàn tham dự. « Những người chuyên môn » rất có thể là công an mặc trang phục bảo hộ kín mít.

Thông báo trên đây được một cô gái ở Bắc Kinh rất đồng tình. Cô nói: « Tôi hoàn toàn thông cảm với khuyến cáo này, và sẽ tránh xa những chiếc xe dành cho Thế vận. Đối với tôi, cần có một ‘bong bóng y tế' bao trùm lên Thế vận hội, điều này quan trọng cho đất nước chúng tôi » (bong bóng y tế là cụm từ để chỉ một chuỗi các điểm cách ly, hoàn toàn cô lập với bên ngoài trong kỳ Thế vận).

Có những « bong bóng » dành cho xe buýt, khách sạn, làng thế vận và những cơ sở hạ tầng Olympic. Ban tổ chức loan báo dành những tuyến đường đặc biệt cho các đoàn đại biểu lưu thông.

Một người làm việc trong ngành tài chính tỏ ra bất mãn, ông nói : « Tôi không cho rằng tất cả những việc này là cần thiết. Ai lại muốn đến gần làng Thế vận trong thời kỳ như thế này ? Hơn nữa, tôi nghe nói một số đoàn đại biểu sẽ không đến, vậy những biện pháp như thế là quá đáng ».

Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, trong trường hợp xảy ra tai nạn, nếu thấy hàng chữ đỏ « Bắc Kinh 2022 » trên cần gạt nước, nhất thiết không nên gõ vào cửa kính tài xế. « Chuỗi bong bóng khép kín », như các nhà tổ chức gọi, cần phải khép kín, tránh mọi tiếp xúc với cư dân và các phái đoàn.

Cũng như nhiều người mà chúng tôi gặp, một người sống ở trung tâm Bắc Kinh nhìn nhận : « Nếu muốn tổ chức Thế vận hội trong thời buổi Covid, tất cả mọi người đều phải cố gắng, kể cả cư dân chúng tôi ». Người dân thủ đô được chính quyền yêu cầu không rời Bắc Kinh trong kỳ nghỉ Tết âm lịch trùng hợp với thời gian Thế vận hội, để tránh cho con virus quay lại Tử Cấm Thành.

Nhật Bản đóng cửa biên giới đến cuối tháng Hai

Hôm nay 11/01/2022 thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida loan báo kéo dài đến cuối tháng Hai biện pháp cấm hầu hết người ngoại quốc nhập cảnh. Bên cạnh đó sẽ mở những trung tâm tiêm chủng lớn do Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và các chính quyền địa phương quản lý, để đẩy nhanh việc tiêm liều bổ sung, nhằm đối phó với biến thể Omicron. Tuần trước số lượng ca nhiễm mới đã tăng gấp 10. Về phía lực lượng Mỹ trú đóng, từ hôm qua cũng đã tăng cường các biện pháp phòng dịch, dưới áp lực của Tokyo.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.