vendredi 3 décembre 2021

Hoàng Hải Vân - Ngụy biện

 

Để bảo vệ gần 3 triệu liều thuốc ngừa quá hạn tiêm cho trẻ em, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói “mọi vaccin về Việt Nam đều được kiểm định theo yêu cầu của WHO và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân”. Ông dẫn sự gia hạn này FDA của Mỹ và EMA của châu Âu đã phê duyệt, WHO đã đồng ý.

Cái gì cũng viện dẫn WHO, nên xin hỏi, có hai loại thuốc ngừa của Nga và của Cuba chưa được WHO phê duyệt, nhưng Việt Nam vẫn cứ nhập về chích bình thường cho dân. Sao không căn cứ vào WHO?

Đó là chưa nói, Việt Nam chẳng có sự “kiểm định” nào cả đối với những lô thuốc cận date này.

Bằng chứng là Cục Quản lý Dược trong văn bản tăng hạn dùng cho các lô thuốc ngừa trên đã ghi rõ, bên sản xuất “phải chịu trách nhiệm về chất lượng” đối với số thuốc lưu hành, mà chẳng hề có sự cam kết của bên sản xuất. Vì nói chung, tất cả các hợp đồng bán thuốc ngừa hiện nay, bên sản xuất đều được miễn trừ mọi trách nhiệm đối với các rủi ro.

Phàm những gì cung cấp cho toàn dân sử dụng, nhất là những thứ liên quan đến sức khỏe, thì đều phải rõ ràng minh bạch ai cũng hiểu được.

Một thứ thuốc ban đầu anh nghiên cứu chỉ có thể sử dụng trong 6 tháng nên anh đóng chai ghi nhãn hạn dùng trong 6 tháng. Nếu như anh nghiên cứu tiếp thấy nó có thể dùng được 9 tháng, thì anh xin cấp phép dùng trong 9 tháng đối với những lô đóng chai sau. Anh phải chịu thiệt thòi một chút đối với những lô đã đóng chai dán nhãn trước nếu chưa tiêu thụ hết.

Đằng này anh lại xin cấp phép gia hạn đối với hàng cận date tồn kho của anh. Chỉ có thể giải thích là anh vì lợi nhuận của mình mà bất chấp sự bất an của dân chúng. Dù là FDA, EMA, WHO hay là cơ quan của ông trời đi chăng nữa, mà đặt bút phê chuẩn gia hạn sử dụng hàng tồn kho để bảo vệ lợi nhuận của nhà sản xuất, thì đối với dân chúng đều là những cơ quan không đáng tin cậy.

Khoa học cũng đã chứng minh rằng, ăn uống hoặc tiêm chích thứ gì vào cơ thể mà người ta tin vào sự thiện lành của nó thì tạo ra tác dụng tích cực đối với sức khỏe. Còn ăn uống tiêm chích thứ gì mà người ta không tin vào sự thiện lành của nó, sẽ gặp sự phản ứng không tốt.

HOÀNGHẢI VÂN 02.12.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.