mardi 19 octobre 2021

Tin vắn 19.10.2021


(Reuters) Tàu chiến Trung Quốc và Nga cùng đi qua eo biển Nhật Bản

Một nhóm 10 chiến hạm của Trung Quốc và Nga hôm 18/10/2021 đã lần lượt đi qua eo biển chia cắt đảo chính Nhật Bản và đảo Hokkaido ở miền bắc nước Nhật. Bộ Quốc phòng Nhật Bản loan báo như trên.

Nga và Trung Quốc trong bốn ngày qua tiến hành tập trận chung trên biển Nhật Bản, kết thúc vào hôm qua.


(AFP)
Mỹ không tham gia đàm phán về Afghanistan tại Nga

Washington hôm qua thông báo không tham gia vào cuộc đàm phán về Afghanistan hôm nay 18/10/2021 tại Matxcơva, với sự tham dự của Nga, Trung Quốc và Pakistan.

Ngoài ra, đặc sứ Mỹ về Afghanistan, Zalmay Khalilzad cũng rời nhiệm vụ. Vị trí này sẽ do Thomas West thay thế. Người này từng là cố vấn Nhà Trắng khi ông Joe Biden còn là phó tổng thống.


(AFP)
Tiền ảo làm yếu đi khả năng trừng phạt của Mỹ

Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm 18/10/2021 nhận định cần hiện đại hóa hệ thống trừng phạt về kinh tế tài chính, mà hiệu quả đã giảm bớt, chủ yếu do sự phát triển của các loại tiền ảo.

Các thách thức liên quan đến những hệ thống chi trả mới, việc sử dụng tài sản kỹ thuật số ngày càng tăng, và tội phạm mạng. Công nghệ mới giúp bọn tội phạm có thể giao dịch xuyên biên giới bên ngoài hệ thống tài chính truyền thống dựa trên đồng đô la. Số vụ trừng phạt của Mỹ đã tăng gấp 10 lần từ sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng Chín.


(AFP)
New Zealand có số ca Covid kỷ lục

New Zealand hôm nay 19/10/2021 ghi nhận số trường hợp nhiễm virus corona kỷ lục kể từ đầu đại dịch với 94 ca, vượt kỷ lục 89 ca hồi tháng 4/2020 trong đợt dịch Covid đầu tiên. Tâm dịch hiện nay là Auckland. Biến thể Delta khiến thủ tướng Jacinda Ardern phải từ bỏ chiến lược zero Covid, thay vào đó là tăng cường tiêm chủng.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211019-tin-tong-hop

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.