mardi 28 septembre 2021

Tin vắn 28.09.2021

 


(AFP) –
Một người Mỹ nhận tội giúp Bắc Triều Tiên sử dụng tiền ảo

Công tố viên của tòa án liên bang Manhattan, New York hôm qua 27/09/2021 thông báo Virgil Griffith, 38 tuổi, chuyên gia vi tính người Mỹ sống ở Singapore, đã nhận tội tư vấn cho Bắc Triều Tiên về các loại tiền kỹ thuật số, và cách thức tránh né cấm vận quốc tế.

Người này bị bắt hồi tháng 11/2019 tại phi trường Los Angeles, sau khi tham dự một hội nghị ở Bình Nhưỡng vài tháng trước đó. Bị cáo có nguy cơ lãnh án đến 20 năm tù vì gây phương hại đến an ninh quốc gia.


(AFP) –
Thái Lan nới lỏng hạn chế đối với du khách đã tiêm chủng

Chính quyền Thái Lan hôm qua 27/09/2021 thông báo kể từ ngày 01/10, các du khách đã chích ngừa Covid chỉ phải cách ly 7 ngày. Những du khách chưa tiêm chủng bị buộc cách ly 10 ngày đến đến Thái Lan bằng máy bay và 14 ngày nếu đi đường bộ, tất cả đều phải được xét nghiệm PCR hai lần.

Những người đã chích ngừa cũng được đến đảo du lịch Phuket không phải cách ly, và sau một tuần lưu trú tại đây nếu 3 lần xét nghiệm PCR âm tính, có thể tự do đến các địa phương khác. Chính quyền dự tính mở rộng thí điểm Phuket cho năm địa điểm du lịch khác, trong đó có Bangkok, kể từ 01/11 và 20 điểm từ tháng 12. Hiện nay tại Thái Lan vẫn có thêm 10.000 ca dương tính mới/ngày, Anh, Hoa Kỳ khuyến cáo công dân không nên đến nước này.


(AFP) –
TikTok thông báo vượt ngưỡng 1 tỉ người sử dụng

Mạng xã hội TikTok hôm qua 27/09/2021 khẳng định đã có trên 1 tỉ người sử dụng thường xuyên (kết nối ít nhất 1 lần trong tháng), chỉ bốn năm sau khi được tập đoàn Trung Quốc ByteDance tung ra thị trường.

TikTok được sử dụng nhiều kể từ khi xảy ra đại dịch virus corona khiến các trường học phải đóng cửa và làm việc từ xa trở nên phổ biến. Ban đầu chỉ cho phép đăng các video dài tối đa 15 giây, kể từ đầu tháng Bảy thời gian được kéo dài đến 3 phút để thu hút thêm nhiều người sử dụng và cạnh tranh với YouTube.


(RFI) –
Hai nghệ sĩ Cuba bị buộc phải lưu vong

Nghệ sĩ Cuba Hamlet Lavastida, 38 tuổi, được phóng thích cuối tuần rồi sau ba tháng giam giữ, đã bị 20 mật vụ giải thẳng đến phi trường và buộc lên máy bay sang châu Âu, cấm trở lại Cuba. Nhà đấu tranh cùng với vợ là nhà thơ Katherine Bisquet, cũng bị buộc đi lưu vong, đã đến Ba Lan tối Chủ nhật 26/09/2021.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210928-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.