lundi 30 août 2021

Võ Xuân Sơn - Thành phố Hồ Chí Minh vẫn mang chất Sài Gòn

 

Thành phố Hồ Chí Minh, dù mang tên đó 46 năm rồi, nhưng nó vẫn mang đầy chất Sài Gòn.

Đâu có thể coi nó giống như những khu dân cư kiểu mẫu, như những khu phố văn hóa, thôn xóm đạt chuẩn nông thôn mới theo những tiêu chuẩn chung chung cho mọi vùng miền...

Người Sài Gòn có tính tương thân tương ái cao lắm. Họ không chịu ngồi im nhìn đồng bào mình thọ nạn mà không cứu giúp. Người được giúp lúc này lại trở thành nhà hảo tâm lúc khác.

Cứ thế, họ cùng nhau sống, cùng nhau vượt qua thảm họa, vượt qua khó khăn. Đừng đánh giá thấp điều này.

Ở những thành phố lớn, tính chuyên nghiệp sẽ cao hơn nhiều. Người đi chợ cũng chuyên nghiệp, shipper cũng phải chuyên nghiệp. Một người chuyên nghiệp làm việc bằng hàng chục, thậm chí hàng trăm người nghiệp dư, nhất là nghiệp dư bất đắc dĩ. Mà chẳng cứ Thành phố Hồ Chí Minh đâu, Hà Nội cũng thế thôi.

Cho nên, không thể áp dụng chiêu thức nông thôn cho thành thị. Tư duy lãnh đạo cũng vì thế mà phải thay đổi cho phù hợp. Đừng đưa ra những thứ duy ý chí rồi lại phải sửa đổi.

VÕ XUÂN SƠN 29.08.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.