vendredi 20 août 2021

Nguyễn Kiều Hưng - Khẩn thiết góp ý với lãnh đạo TPHCM


(1) Không tổ chức xét nghiệm cộng đồng theo kiểu tập trung nữa: Cách làm này tạo ra nguy cơ lây nhiễm chéo, từ các dụng cụ của người lẫy mẫu và tập trung đông người.

(2) Yêu cầu bất cứ ai ra đường thuộc đối tượng được phép, phải có giấy xác nhận tiêm vaccin và âm tính.

(3) Phát động chương trình tự test nhanh tại nhà trong vòng 1 tuần, 3 ngày test một lần cho một người đại diện hộ gia đình. Số lượng test đã mua theo kế hoạch còn lại phát miễn phí cho dân, khuyến khích ai có điều kiện thì tự mua. Thành phố có thể phối hợp chỉ định một số doanh nghiệp tài trợ theo giá gốc (khoảng 100 nghìn/test).

(4) Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cách test nhanh, và xử lý tốt tình huống khi tự phát hiện ra dương tính.

(5) Tổ chức mạng lưới cung ứng lương thực, thực phẩm đến từng tổ dân phố do chính quyền thực hiện.

(6) Yêu cầu mọi người dân ở yên trong nhà (thiết quân luật), chỉ có lực lượng thi hành công vụ trong thời gian 1 tuần, để phục vụ cho hoạt động số (3).

(7) Nếu chính sách này có hiệu quả, thực hiện thêm một tuần để kiểm soát.

Thà đau một lần, chứ không thể nhìn số ca nhiễm ngoài cộng đồng tăng cao như vậy mà bất lực!

LS NGUYỄN KIỀU HƯNG 19.08.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.