dimanche 6 juin 2021

Mai Bá Kiếm - Dân Sài Gòn chấp nhận mắc dịch để giải cứu hoa Đà Lạt ?


Ngày 31/5/221, UBND tỉnh Lâm Đồng có Công văn hỏa tốc 3547 về việc cách ly tập trung 21 ngày đối với những người đến từ vùng dịch, bao gồm TPHCM, Bắc Giang, Bắc Ninh. Các trường hợp không chấp hành, xử phạt nghiêm theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Từ 17g 31/5/2021, tạm dừng tất cả hoạt động vận chuyển hành khách từ TPHCM đến Lâm Đồng (kể cả xe hợp đồng trá hình hoặc xe hợp đồng ở các tỉnh khác, xe taxi mà có khách đi từ vùng có dịch…)

Khi ký quyết định này, lãnh đạo tỉnh đếch nghĩ đến 10 triệu người Sài Gòn là những người tiêu dùng hào sảng các loại rau, củ, quả và hoa tươi Đà Lạt. Lãnh đạo tỉnh đếch nhớ từ tháng 3/2021, dân Đà Lạt đã xuống giống hàng trăm ha các loại hoa bán cho người Sài Gòn chưng Tết Đoan Ngọ - mùng 5 tháng 5.

Không ai hại nông dân của mình chu đáo cho bằng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng! Không ai chơi cha đồng cấp của mình bằng lãnh đạo Sở Công thương Lâm Đồng.

Chỉ bốn ngày sau công văn hỏa tốc, 4/6/2021, Sở Công thương Lâm Đồng có công văn “chạy tang” 993 “KÍNH ĐỀ NGHỊ” Sở Công thương TPHCM có phương án lưu thông, tiêu thụ hoa của Lâm Đồng thuận lợi (có thể xem xét tạo điều kiện cho mở cửa trở lại Chợ Hoa Đầm Sen từ ngày 7/6/2021 đến hết ngày 14/6/2021, tức từ ngày 27 tháng 4 âm lịch đến hết ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch... ).


Trước đó, ngày 2/6/2021, UBND Q.11 ra công văn tạm dừng hoạt động Chợ Hoa Đầm Sen để phòng ngừa dịch. Dân Sài Gòn chấp nhận rủi ro mắc dịch để giải cứu nông dân Lâm Đồng?

Lai tỉnh dậy đi, bớ lãnh đạo Lâm Đồng!

MAIBÁ KIẾM 06.06.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.