vendredi 16 avril 2021

Covid-19 : Pháp giải tỏa từng phần từ giữa tháng Năm


Đăng ngày:

Chính phủ hy vọng áp lực tại các bệnh viện sẽ giảm bớt « kể từ tuần tới », tuy vậy vẫn tỏ ra thận trọng khi nước Pháp đã vượt qua ngưỡng 100.000 người chết vì Covid hôm qua. Ông Attal không loại trừ khả năng học sinh một số lớp cấp 2 và cấp 3 được đến trường chỉ với phân nửa sỉ số từ ngày 03/05, và các biện pháp có thể khác nhau tùy theo tình hình địa phương.

Chính quyền cũng đang nghiên cứu vấn đề « hộ chiếu y tế » để có thể vào một số địa điểm hoặc tham dự sự kiện, nhưng hiện chưa có gì cụ thể. Phát ngôn viên chính phủ cho biết hiện chưa ấn định thời điểm dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, vì virus vẫn đang lây lan dù đã có một số dấu hiệu tích cực.

Trước đó, tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong hội nghị qua video với 15 thị trưởng tối qua 15/04/2021 đã cho biết ông vẫn chủ trương mở cửa tuần tự mỗi ba tuần lễ, nếu tình hình diễn tiến tốt. Một thị trưởng tham dự nói với AFP, tổng thống nhắc lại « ưu tiên cho các viện bảo tàng và quán cà phê ».

Sau cuộc họp tiếp theo giữa tổng thống với 12 bộ trưởng tại điện Elysée, bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire trên đài truyền hình France 2 nhận xét « không có gì tệ hơn nếu nói rằng sẽ cho mở lại tất cả vào giữa tháng Năm, rồi hai, ba tuần sau con virus quay lại, đành buộc phải đóng cửa toàn bộ ». Còn bộ trưởng Kỹ nghệ Agnès Pannier-Runacher trên đài RMC/BFMTV khẳng định mở cửa với tiến trình tuần tự, xét theo đặc trưng từng nghề nghiệp.

Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi không chủ quan

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tử vong nơi người từ 80 tuổi trở lên đã giảm xuống còn 30%, một tỉ lệ chưa từng thấy kể từ đầu đại dịch nhờ tiêm chủng. Tuy nhiên WHO khuyến cáo không nên « ngủ quên trên chiến thắng » vì các chỉ số khác không mấy tốt đẹp.

Cứ mỗi tuần châu Âu phát hiện thêm 1,6 triệu ca dương tính, tức mỗi phút lại có thêm 160 người bị lây nhiễm. Với trên 1 triệu người chết vì Covid, châu Âu chiếm 1/3 số nạn nhân của đại dịch xuất phát từ Vũ Hán. Do đó WHO lo ngại trước việc nhiều nước loan báo giải tỏa trong những ngày gần đây.

Giám đốc phụ trách châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới, Hans Kluge cho rằng không nên chỉ trông cậy vào mục tiêu của chiến dịch tiêm chủng, mà việc dỡ bỏ phong tỏa phải dựa trên cơ sở dịch tễ và khả năng đối phó của mạng lưới y tế. Theo thông tín viên RFI tại Genève, Jérémie Lanche, lời cảnh báo này không hẳn nhắm vào Anh, mà chủ yếu dành cho Thụy Sĩ, quốc gia vừa cho mở lại các dịch vụ ăn uống trong khi chưa đáp ứng được các tiêu chí về y tế.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.