vendredi 22 janvier 2021

Vinh Võ - Tại sao luận tội khi không có điều tra, không nhân chứng?


(Để hiểu thêm tâm trạng của người đi biểu tình, không nhất thiết là quan điểm của blog).

Bản thân mình bỏ gần cả ngàn dollar bay từ Cali qua Washington DC để tham gia rally. Nào tiền khách sạn, tiền vé máy bay, ăn uống, tiền Uber ... cho ba ngày ở DC. Là mình tự nguyện đi. Chứ Tổng thống Trump không có xúi mình.

Mình cũng cầm cờ đi từ Nhà Trắng tới Capital Hill. Cũng là tự mình đi. Tổng thống Trump không có xúi mình. Mình tới Quốc hội biểu tình là quyền do Hiến pháp Mỹ quy định như vậy. Muốn gì thì hãy tu chính Hiến pháp, bỏ quyền tự do biểu tình của dân Mỹ. Chứ đừng đổ hết lên đầu Tổng thống Trump.

Đảng Dân Chủ luận tội Tổng thống Trump khi không có bất cứ ai đứng ra tố cáo rằng ông Trump chủ mưu, xúi giục họ. Không có bất kỳ một cuộc điều tra nào. Không có bất kỳ nhân chứng nào. Không có người tố cáo. Vậy mà lại ào ào tiến hành luận tội.

Năm 2017, Đảng Dân Chủ trước khi luận tội Tổng thống Trump đã cho công tố viên Rober Miller hai năm để điều tra. Cuối cùng tiêu tốn cả trăm triệu dollar, mà không có bằng chứng. Nhưng họ vẫn đâm đầu luận tội ! Lần này thì không. Khỏi điều tra. Luận tội luôn. Tự Đảng Dân Chủ thay tòa án buộc tội và xét xử luôn. Họ đóng vai hành pháp, tư pháp, lập pháp, chấp pháp luôn. Khiếp chưa ?


Ngược lại, John Sulivan là người của BLM với Antifa, và đến nay phát hiện thêm cả chục thằng như vậy nữa. Tụi nó tự mua áo Trump, mua nón Trump, cầm cờ Trump vô đập phá thì lại không ai thừa nhận tụi nó nghe theo lời xúi giục cuả tổ chức BLM. Thậm chí họ còn ngụy biện John Sulivan không phải người cuả BLM.  

Bây giờ ai đó vác cờ, đội nón, mặc áo Biden. Rồi vô Capital, táng Pelosi. Rồi nói Biden xúi. Vậy luận tội Biden được rồi chứ gì ?

Tổng thống Trump cũng đã nhiều lần nói công khai là ông không ủng hộ, kêu gọi hay kích động bạo lực. Đó là sự giận dữ mất kiểm soát cuả đám đông. Là sự kích động bạo lực của những phần tử BLM. Vậy thì hãy bắt và điều tra những phần tử đó. Điều tra xem BLM có nhận lệnh của ai mà dám xông vô kích động bạo lực và tự tay đập phá Capital Hill hay không ? Ai là người từ chối tăng cường an ninh cho cảnh sát Capitol hôm đó ? Để một lực lượng an ninh yếu kém là do ai, và nhằm mục đích gì ?

Cho đến nay thì FBI vẫn chỉ truy lùng những người đột nhập vào bên trong tòa nhà Quốc hội, vì tội không có thẩm quyền mà xâm nhập bất hợp pháp trụ sở Quốc hội thôi. Tổng thống Trump không có xâm nhập vô đó. Vậy luận tội là luận tội gì ?

Còn người biểu tình họ vác cờ gì kệ họ. Đa số người ta vác cờ Mỹ đi rally. Không lẽ đổ thừa nước Mỹ là chủ mưu ? Hay đổ thừa Hiến pháp Mỹ tội thừa nhận quyền biểu tình ?

Nói nhiều cũng bằng thừa, khi mà đảng Dân Chủ làm mọi thứ vì mục đích chính trị, chứ không phải vì công lý. Pelosi làm mọi thứ điên khùng vì tư thù giữa bả và Tổng thống Trump, chứ chẳng phải vì bảo vệ nền cộng hòa gì. Chỉ là tranh chấp và triệt hạ Đảng phái với nhau. Với mục đích cuối cùng là thâu tóm tất cả quyền lực, nhằm chi phối cả nước Mỹ và cả thế giới. Và mục đích tối hậu là tiền. Kiếm được nhiều tiền mà không lo bị vô tù.

Do đó, thay vì lắng nghe tiếng nói bức xúc của hơn 74 triệu người Mỹ. Thay vì thông hiểu sự giận dữ của người Mỹ. Thì bà Pelosi và Đảng Dân Chủ lại cấu kết với bọn truyền thông bẩn, quay lại bách hại những người ủng hộ Tổng thống Trump. Và họ cố gắng triệt hạ Tổng thống Trump cho bằng được mới thôi. Bất chấp sự phẫn nộ của người Mỹ. 

Hiện giờ phe tả họ có tất cả quyền lực. Nhưng chỉ có lòng dân là không có. Họ cũng biết là họ không có được tính chính danh, không có được sự tin tưởng của người dân. Chính vì vậy mà họ phải đưa 25 ngàn quân vô Washington DC để cố giữ lấy quyền lực gian lận được. 

Hãy nhìn vô thực tế. Tổng thống Trump dựng hàng rào biên giới để bảo vệ người dân Mỹ. Còn đảng Dân Chủ dựng hàng rào ở Capital và Nhà Trắng để bảo vệ quyền lực cuả họ. Tổng thống Trump chiến đấu với Trung Quốc, để bảo vệ nền kinh tế Mỹ. Thì đảng Dân Chủ lại bắt tay với Trung Quốc, đối đầu với Tổng thống Trump. Tổng thống Trump rút quân Mỹ về nước, đánh phủ đầu Iran, để bảo đảm an ninh cho người dân Mỹ. Thì đảng Dân Chủ lại chủ trương đưa quân Mỹ đi viễn chinh, đẩy con em người Mỹ đến đối mặt với bom đạn...

Quyền lực chỉ giữ được hai năm hoặc bốn năm thôi. Nhưng từ nay về sau, hễ nói đến đảng Dân Chủ là mọi người phải nhớ đến sự gian dối và đạo đức giả của những người phe tả.

VINH VÕ 18.01.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt, bài đã được chỉnh sửa)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.