samedi 16 janvier 2021

Tổng thống Trump sẽ rời Washington vài giờ trước khi Biden nhậm chức


Đăng ngày:

AFP ghi nhận những bức ảnh tổng thống Donald Trump đi công du các nơi treo tại West Wing đã không còn nữa. Nhiều cố vấn đã rời Nhà Trắng, mang theo tài liệu và vật kỷ niệm.

Trong khi đó tư pháp liên bang hôm qua 15/01 ra lệnh bắt một người ở Florida đã kêu gọi dùng vũ khí để phá hoại cuộc biểu tình những người ủng hộ ông Trump vào Chủ nhật. Thông cáo của chưởng lý Florida khẳng định sẽ chặn đứng tất cả những phong trào cực đoan kêu gọi bạo lực, dù thuộc khuynh hướng chính trị nào.

Hiện nay tại thủ đô nước Mỹ, an ninh đang được siết chặt, tuy nhiên nguy cơ lại ở những vùng khác. Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet cho biết thêm chi tiết :

« Lực lượng an ninh hùng hậu được triển khai tại thủ đô nước Mỹ khiến ít có cơ hội cho những ai muốn gây hỗn loạn vào cuối tuần này. Thị trưởng Washington yêu cầu hủy bỏ tất cả các giấy phép biểu tình, và toàn bộ trung tâm thành phố được cảnh sát và vệ binh quốc gia phong tỏa.

Tuy nhiên mối nguy lại ở những vùng còn lại của đất nước : hơn một chục lời kêu gọi biểu tình với vũ khí trước trụ sở Quốc hội cả 50 bang đang được lan truyền trên internet, và các thống đốc lo ngại xảy ra các vụ bạo động. Chính tại những bang nông nghiệp có luật kiểm soát vũ khí dễ dãi đang có nhiều nguy cơ hơn. Các dân quân vũ trang đã từng xâm nhập vào Quốc hội Michigan hồi tháng Tư, và hôm 06/01 họ đã tràn vào khu vườn của tư dinh thống đốc bang Washington ở miền tây bắc.

FBI hy vọng các vụ bắt bớ hàng loạt trong tuần sẽ làm nguội lạnh ý đồ của những người hăng hái nhất. Nhưng việc theo dõi các dự định của họ trở nên phức tạp do các tài khoản trên mạng xã hội của những người này đã bị đóng. Từ nay họ hoạt động âm thầm trong bóng tối ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.