samedi 16 janvier 2021

Tin vắn 16.01.2021

 


(AFP)
Chính phủ Hà Lan từ chức vì cáo buộc sai lạc đối với người đóng thuế

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm qua 15/01/2021 loan báo từ chức cùng với nội các do một xì-căng-đan về thuế. Khoảng 26.000 gia đình đã bị cáo buộc sai lạc là trốn thuế từ 2013 đến 2019, khiến nhiều người đã lâm vào cảnh khốn đốn về tài chính tuy đã được bồi hoàn sau đó.

Ông Rutte, 53 tuổi, là một trong những nhà lãnh đạo châu Âu tại vị lâu nhất, cho biết vẫn tiếp tục điều hành các công việc hiện tại cho đến kỳ bầu cử tháng Ba tới, để tránh làm rối loạn cuộc chiến chống đại dịch corona.


(AFP)
Trung Quốc sẽ gởi cho Cam Bốt 1 triệu liều vaccin

Thủ tướng Hun Sen hôm qua 15/01/2021 thông báo trên Facebook, « nước bạn » Trung Quốc sẽ tặng Cam Bốt 1 triệu liều vaccin Sinovac để chống Covid. Các giáo viên, quân nhân, cận vệ thủ tướng và các viên chức thân cận với quốc vương sẽ là những người được tiêm chủng trước tiên.

Các thử nghiệm tại Brazil cho thấy loại vaccin CoronaVac của Sinovac chỉ hiệu quả khoảng 50%, thấp hơn nhiều so với của phương Tây. Nhưng Cam Bốt là đồng minh trung thành đã nhận được nhiều tỉ đô la đầu tư, và trong khi nhiều nước đóng cửa biên giới với Trung Quốc khi đại dịch khởi phát, thì ông Hun Sen còn đích thân đến Bắc Kinh để ủng hộ Tập Cận Bình.


(Belga) –
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sắp tới vẫn họp từ xa

Kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng Chín có thể vẫn sẽ họp qua video như năm 2020, theo nhận định hôm qua 15/01/2021 của chủ tịch Volkan Bozkir.

Ông cho biết khó thể nói trước được gì trong bối cảnh tình hình thay đổi từng ngày, đối với sự kiện tập trung 10.000 người tại trụ sở Liên Hiệp Quốc trong đó có các tổng thống, thủ tướng. Tháng 9/2020, lần đầu tiên Đại hội đồng đã phải họp « ảo », 75 năm kể từ khi được thành lập.


(AFP)
  « Joe » bị phó thủ tướng Úc dọa thủ tiêu, nhưng thoát chết

Phó thủ tướng Úc Michael McCormack trong cuộc họp báo tuyên bố : « Nếu Joe đến đây mà không tôn trọng các quy định chặt chẽ về an toàn sinh học của chúng tôi, thì chàng Joe tội nghiệp hoặc quay về nước, hoặc phải gánh chịu hậu quả ». Nhưng « Joe » rốt cuộc đã thoát án tử hình : hôm 15/01/2021 các chuyên gia về bồ câu khẳng định chú chim đi lạc này không thuộc giống bồ câu nuôi để bay thi đường dài, mà là bồ câu Úc chỉ có thể bay biểu diễn.

Hiệp hội Mỹ về bồ câu bay đua xác nhận trên Facebook là người chủ Mỹ ghi trên chiếc nhẫn đeo ở chân khẳng định không sở hữu « Joe ». Hồi năm 2015 Úc cũng đã dọa tiêu hủy hai con chó của tài tử Mỹ Johnny Depp vì không tôn trọng quy định cách ly 10 ngày đối với chó mèo nhập cảnh vào Úc.


(Les Echos)
  Lỡ tay quăng mất số bitcoin trị giá 200 triệu bảng Anh

 

Theo báo chí Anh ngày 15/01/2021, một kỹ sư tin học đã đề nghị hậu tạ một số tiền lớn cho chính quyền địa phương nếu tìm được một đĩa cứng đã vứt bỏ nhầm, trong đó có chứa số tiền ảo bitcoin trị giá đến trên 200 triệu bảng Anh (225 triệu euro).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.