vendredi 15 janvier 2021

Mỹ : Biden công bố kế hoạch tái thúc đẩy 1.900 tỉ đô la


Đăng ngày:

Phát biểu từ Delaware về « kế hoạch cứu vãn » này, ông Biden cho rằng trước tầm cỡ của khủng hoảng, « không thể khoanh tay đứng nhìn ». Từ những tấm chi phiếu cho các gia đình, ngân quỹ để mở lại trường học, đẩy nhanh xét nghiệm và tiêm chủng, cho đến tiền mặt cho các doanh nghiệp nhỏ hay trợ cấp thực phẩm ; đó là những biện pháp khẩn cấp để tránh dấn sâu vào khủng hoảng.

Tiếp theo là việc đầu tư vào một nền kinh tế « xanh », sẽ được cụ thể trong những tuần sau. Ông Biden hứa hẹn « hàng triệu việc làm có thu nhập cao » sẽ được tạo ra, như vậy theo AFP ông đã tiếp tục chủ trương « Made in America » của tổng thống tiền nhiệm Donald Trump. Ông nói : « Hãy hình dung một tương lai hoàn toàn sản xuất tại Mỹ và bởi người Mỹ », nhấn mạnh rằng tiền thuế của người dân sẽ được sử dụng để « xây dựng lại nước Mỹ ».

Trong khi chờ đợi, cần phải thuyết phục Quốc Hội giải ngân 1.900 tỉ đô la cho kế hoạch khẩn cấp. Phe Cộng Hòa có thể phản đối vì mới đây đã nhấn mạnh đến kỷ luật ngân sách.

Theo văn bản của Joe Biden, mỗi người Mỹ được lãnh một tấm séc 1.400 đô la tùy theo thu nhập. Gói cứu trợ 900 tỉ đô la được thông qua vào tháng 12/2020 được ông Biden coi là tiền « tạm ứng », khiến công dân Mỹ có thể bỏ túi 600 đô la. Nhưng phe Dân Chủ, trong một đồng thuận hiếm thấy với tổng thống Donald Trump, đòi hỏi 2.000 tỉ đô la.. Lương tối thiểu được tăng lên 15 đô la/giờ.

Trong lúc 18 triệu người Mỹ vẫn sống nhờ trợ cấp thất nghiệp, các biện pháp hỗ trợ sẽ được kéo dài đến cuối tháng Chín, các vụ trục xuất và tịch biên nhà cửa cũng tiếp tục tạm ngưng. Việc tăng thuế đối với các tập đoàn lớn và người có thu nhập trên 400.000 đô la/năm theo như chương trình tranh cử không thấy nhắc đến trong kế hoạch.

Về đại dịch Covid, từ nay cho đến khi ông Biden nhậm chức, số tử vong có thể lên đến 400.000 người. Một trung tâm tiêm chủng quy mô đã khai trương hôm qua tại Disneyland, và lập tức tại quận Orange có đến 10.000 người đăng ký chích ngừa. Hơn 30 thị trưởng các thành phố lớn trong đó có New York, Los Angeles, Chicago, Houston đề nghị chính quyền Biden gởi thẳng vac-xin cho họ để có thể chủ động trong việc tiêm chủng.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.