jeudi 14 janvier 2021

Mai Bá Kiếm - Từ biến cố 20/1/2021 liên tưởng biến cố 30/4/1975

 


Ngày 11/1/2021, Washington được ban bố tình trạng khẩn cấp và hàng rào sắt được dựng lên bao bọc đồi Capitol, với 15.000 vệ binh quốc gia phòng thủ. Cảnh tượng này giống như pháo đài phòng thủ cuối cùng của quốc gia sắp bị giặc tràn vào thủ đô. Nhưng không, pháo đài này chỉ để bảo vệ lễ nhậm chức của tổng thống Joe Biden vào 9 ngày tới đây ! 

Nhớ lại, ngày 21/4/1975, tuyến phòng thủ “thép” Xuân Lộc bị vỡ toang, sau 12 ngày đêm “tử thủ” của tướng Lê Minh Đảo, Sài Gòn cũng đặt trong tình trạng khẩn cấp. Binh sĩ khắp nơi di tản về phòng thủ Sài Gòn, nhưng chỉ 9 ngày sau Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

Tính từ khi thành lập năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN) mất 15 năm mới đánh sập chế độ Cộng hòa của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bằng các mặt trận tổng lực : quân sự, chính trị, ngoại giao, điệp báo, truyền thông…

Trái lại, Đảng Dân chủ đã mở cuộc tấn công Tổng thống Donald Trump ngay sau ngày nhậm chức 20/1/2017, rồi liên tục và dồn dập trong 4 năm, chỉ bằng hai mặt trận chính trị và truyền thông.

ĐÓN XUÂN NÀY NHỚ XUÂN XƯA !

Bằng công tác trí vận, binh vận, tôn giáo… MTDTGPMNVN đã cài người của mình (có đại tá, trung tá của quân đội VNCH, chánh án, thẩm phán, quận trưởng, thượng tọa, linh mục, giáo sư, bác sĩ) làm dân biểu Hạ viện, hiệp thành “Khối Dân tộc Xã hội”. Họ công khai đối lập, bác bỏ các Đề luật (dự thảo luật) nào có lợi cho Chính phủ Nguyễn Văn Thiệu.

Đồng thời, MTDTGPMNVN cũng cài người lập các tờ báo đối lập để làm chủ trận tuyến truyền thông thiên tả như : Đại Dân Tộc, Điện Tín, Tin Sáng


1/ DÙNG LẬP PHÁP “TRÓI TAY” HÀNH PHÁP :

Khối dân biểu đối lập không chịu thông qua Đề luật ngân sách để Tổng thống Thiệu không có tiền trả lương binh lính, gây bất mãn. Thách thức Tổng thống Thiệu bằng cách công khai yểm trợ và đón tiếp ở Hạ viện cánh chống Mỹ - Thiệu như : Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Ngô Bá Thành, ni sư Huỳnh Liên… khiến cảnh sát phải bắt dân biểu đối lập Trần Ngọc Châu.

Rồi, nhóm dân biểu đối lập cùng các tờ báo đối lập lên án hành vi độc tài, vi hiến, vi phạm nhân quyền của Tổng thống Thiệu, hô hào dân chúng xuống đường chống đối. Khối dân biểu đối lập nhiều lần gửi thư cho Tổng thống Nixon và Quốc hội Mỹ yêu cầu quân đội Mỹ rút ngay tức khắc ; yêu cầu cắt hết viện trợ quân sự cho Tổng thống Thiệu.

Trong khối dân biểu đối lập, có một mụ giống như “quỷ cái” Nancy Pelosi là Kiều Mộng Thu. Tuy không nắm chức chủ tịch Hạ viện như Pelosi, nhưng ngày 10/2/1975, Kiều Mộng Thu cùng với các dân biểu, nghị sĩ đối lập ngồi trên thềm Hạ viện, biểu tình và tuyệt thực 24 giờ để phản đối “Chính quyền tham nhũng, không hiệu quả và áp bức” của Tổng thống Thiệu. Ảnh Tổng thống Thiệu bị gạch chéo với hàng chữ : “Còn Thiệu là còn chiến tranh, nghèo đói. Ông Thiệu phải từ chức.”


Kiều Mộng Thu khiến tôi liên tưởng đến chuyện còn 11 ngày nữa sẽ bàn giao tổng thống, mà Nancy Pelosi phải thúc ép Phó tổng thống Mike Pence phế truất Tổng thống Donald Trump vì lý do Trump mất trí, hành động khùng điên, xúi dục dân chúng bạo loạn. Pelosi yêu cầu Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Mark Milley thu hồi mã kích hoạt hạt nhân của Trump.

Khi Pence said ‘No”, Pelocy lập tức thông qua nghị quyết đàn hạch Tổng thống Trump, dù biết nghị quyết này vô hiệu ! Nghĩa là, Pelosi “thề không đội quần chung” với Tổng thống Trump.

Tối cao Pháp viện không thụ lý bất cứ đơn kiện nào có các bằng chứng gian lận bầu cử của phe Trump. Phó tổng thống Mike Pence bán cái việc đếm phiếu cử tri đoàn cho Quốc hội của 5 bang chiến địa, rồi Mike Pence gõ búa công nhận Joe Biden là tổng thống.

Trump kêu gọi dân chúng về Thủ đô tuần hành ôn hòa trong ngày 6/1/2021, để làm áp lực cho Quốc hội kiểm phiếu đại cử tri công tâm. Trump đọc bài diễn văn dài 1 giờ 12 phút, tại bục phát biểu cách tòa nhà Quốc hội 3 cây số. Còn 20 phút nữa mới kết thúc bài phát biểu thì vệ binh mở hàng rào cho người biểu tình vào phá phách rồi đổ thừa người ủng hộ Trump phá hoại.

Trump bị sập bẫy phe Dân chủ, thư ký của Pelosi tung tin laptop của Pelosi bị mất. Phe ủng hộ Trump lấy đó làm tin vui, với thuyết âm mưu là laptop của bà có email gọi nước ngoài tham gia đảo chánh. Trong khi, cận thần của Trump nghỉ hết, chỉ còn ngoại trưởng Pompeo. Các nghị sĩ dân biểu Cộng hòa phải ngã về phe Dân chủ cho yên thân.

Nhớ lại, số ít dân biểu, nghị sĩ theo phe Tổng thống Thiệu cũng bị phe đối lập lên án là “Gia nô của Phủ Tổng thống”, rồi báo thân cộng chế nhạo, khiến các dân biểu, nghị sĩ thân Tổng thống Thiệu cũng “ngại" mà bớt tiếng nói chống lại họ !


2/ DÙNG TRUYỀN THÔNG “BỊT MIỆNG” HÀNH PHÁP !

Ngoài 3 tờ báo “thân cộng” : Đại Dân Tộc, Điện Tín, Tin Sáng, có ít nhất 7 tờ báo “chống Mỹ” : Dân Chủ, Dân Chúng, Chánh Đạo, Sống Mới, Dân Tiến, Thời Đại, Thời sự Miền Nam. Tổng thống Thiệu “giỏi” hơn Tổng thống Trump là có được 5 tờ báo thân chính phủ : Chính Luận, Tiền Tuyến, Tự Do, Sống, Thời Luận. Ấy vậy, Tổng thống Thiệu còn đại bại trên trận tuyến truyền thông !

Truyền thông chính thống Hoa Kỳ không có một tờ báo nào thân Trump hay thân đảng Cộng hòa nói chung. Trump chỉ có một phương tiện media là Twitter và mỗi mình ông là ký giả. Mỹ không có "Trưởng ban Tuyên giáo liên bang" và 50 "Trưởng ban tuyên giáo tiểu bang", nhưng 100% truyền thông chính thống của Mỹ đều có chung một tiếng nói là “chống Trump”. Chúng không đăng những tin có lợi cho Trump ; chỉ đăng tin có lợi và giấu tin bất lợi cho Biden và phe Dân chủ.

Đã vậy Twitter, Facebook còn xóa tài khoản của Trump như lấy “băng keo dán miệng” tổng thống đương quyền. Không còn công lý, nhân quyền ; “Tam quyền phân lập” biến thành “tam quyền phân công” xa luân chiến với Trump !

Tổng thống Trump chết bởi truyền thông Mỹ, do Ban Tuyên giáo Trung ương của Trung Quốc lãnh đạo !

FBI mớm tin cho truyền thông cánh tả đồng loạt đưa tin “sẽ có bạo động ở 50 tiểu bang vào ngày tổng thống nhậm chức”. Đây là một đòn “lập trận đánh giả để quy kết do đối phương Trump gây chiến”.

Sau Thế Chiến thứ hai, cường quốc Hoa Kỳ được các nước trông chờ như vai trò “Cảnh sát quốc tế”. Bây giờ Hoa Kỳ có lẽ thành “dân phòng hay dân quân của Bắc Kinh”.

Tổng thống Thiệu còn kịp bàn giao cho Phó tổng thống Trần Văn Hương, để đi tị nạn. Tổng thống Trump không bàn giao cho Phó tổng thống Mike Pence, mà cũng không bị Pence phế truất theo yêu cầu của Pelosi. Trump không đến dự lễ nhậm chức, nhưng không biết về đâu cho bản thân và gia đình an toàn ?

Là bên thua cuộc cách đây 46 năm, tôi thấy lo cho bên thua cuộc của Trump quá !

MAI BÁ KIẾM 14.01.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.