samedi 16 janvier 2021

Iran lãnh thêm đòn trừng phạt mới, 5 ngày trước khi ông Trump ra đi


Đăng ngày:

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chủ yếu tấn công vào lãnh vực hàng hải, trong đó công ty IRISL của nước Cộng hòa Hồi giáo đã bị trừng phạt nặng nề từ tháng Sáu, do cáo buộc vận chuyển các mặt hàng có liên quan đến chương trình hỏa tiễn đạn đạo của Teheran.

Ông tuyên bố đã cảnh báo trước là những ai làm ăn với IRKSL, các chi nhánh của công ty này hay các công ty hàng hải khác của Iran đều sẽ bị trừng phạt, và nay thì bảy định chế và hai cá nhân vi phạm trở thành mục tiêu.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho vào danh sách đen các công ty có trụ sở ở Iran, Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã vận chuyển các vật liệu qua trung gian của IRISL.

Ngọai trưởng Pompeo công bố một loạt biện pháp trừng phạt đối với các định chế của Iran bị cho là đóng góp vào việc phổ biến các loại vũ khí quy ước ở Trung Đông : Marine Industries Organization, Aerospace Industries Organization, Iran Aviation Industries Organization. Động thái này chỉ mang tính biểu tượng, vì các tổ chức trên đây đã bị trừng phạt vì tham gia chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Teheran.

Với các biện pháp trên, ngoại trưởng Mike Pompeo, người đi đầu trong chiến dịch gây áp lực tối đa lên Iran, đã tạo trở ngại cho tổng thống tương lai. Joe Biden từng cho biết muốn quay lại với hiệp định nguyên tử Iran mà không đòi hỏi điều kiện tiên quyết nào.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.