vendredi 15 janvier 2021

Bông Lau - Đấu tố


Hôm qua thứ Tư đi làm ở Washington DC bị trễ giờ họp vì xe kẹt cứng, chỉ nhích nhích từng thước một. Mới đầu tưởng có biểu tình nữa, nhưng hỏi mấy anh an ninh thì họ cho biết chính quyền đang bắt đầu lập hàng rào cản bằng những chiếc xe vận tải khổng lồ để bảo vệ Quốc Hội và khu vực làm lễ nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden. Tin tình báo cho biết những người chống đối có thể dùng xe bom để tấn công như bên Iraq.

Vào sở thì anh sếp cho biết bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ Năm hôm nay, cả khu vực rộng lớn bao gồm Tòa Bạch Ốc kéo dài cho đến Quốc Hội sẽ hoàn toàn bị phong tỏa cho đến cuối tuần sau để chuẩn bị lễ nhậm chức của chính quyền mới. Nhân viên phải làm việc ở nhà, ai điên khùng vào sở thì phải thông báo cho cấp trên ngay khi vào và khi ra về, để cơ quan biết người ấy vẫn còn thoi thóp trong cái thủ đô ô trọc này.

Bà Thị Trưởng Washington Muriel Bowser, một đệ tử của BLM, kêu gọi mọi người đừng vào Washington coi lễ nhậm chức của Joe Biden mà hãy ở nhà coi TV cho an toàn. Có lẽ họ sợ càng đông người thì càng khó kiểm soát vấn đề an ninh.

Chiều qua Tòa Bạch Ốc cho phát đi bài diễn văn khoảng 5 phút của Tổng Thống Donald Trump. Ở phút 3:28, Tổng Thống ra lịnh các cơ quan liên bang sử dụng tất cả phương tiện cần thiết để duy trì trật tự. Ông đã cho điều động hàng ngàn Vệ Binh Quốc Gia đến Washington DC để giữ gìn trật tự và sự an toàn cho cuộc bàn giao chính quyền (transition) ngày 20 tháng 1, không để xảy ra điều gì đáng tiếc.

Trong thông điệp này Tổng Thống Trump lên án tất cả những hành động bạo động phá hoại vì nó đi ngược lại phong trào MAGA làm Hoa Kỳ vĩ đại trở lại, trong đó gồm có sự tuân thủ luật pháp. Tổng Thống kêu gọi sự đoàn kết, biết lắng nghe lẫn nhau và tìm cách làm giảm căng thẳng. Ông Trump không hề nhắc tới bầu cử gian lận nữa. Cuộc chiến bầu bán coi như đã chấm dứt chăng.

Một số nhà phân tích cho rằng nếu bài diễn văn kêu gọi đoàn kết sâu sắc này được phát đi sớm hơn, thì đã không có cảnh đấu đá truy tố cáo tội lung tung xèn đang diễn ra ở Quốc Hội.

Nghe đi nghe lại nhiều lần thông điệp này thì cảm thấy ông Trump muốn ra đi một cách ôn hòa. Không có vẻ gì là sắp ra lịnh cho quân đội “hốt trọn ổ bọn phản quốc” mà rất đông người Việt đang tha thiết hóng. Nên nhớ, dùng quân đội để bắt bớ chính khách chỉ xảy ra ở những nước thế giới thứ ba độc tài và lạc hậu.

Trong cuộc đấu tố ở Quốc Hội hôm thứ Tư, cáo buộc ông Trump về tội xách động biểu tình dẫn đến bạo động đáng tiếc tuần rồi làm năm người thiệt mạng. Dân Biểu Kevin McCarthy Lãnh đạo thiểu số đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện, một đồng minh mật thiết của Tổng Thống Trump, đọc diễn văn lên án cuộc đấu tố của phe Dân Chủ chỉ gây thêm chia rẽ. Dân Biểu McCarthy còn xác nhận Tổng Thống Trump phải chịu một phần trách nhiệm trong cuộc bạo đông vừa qua.

Ở phút 1:28 Kevin McCarthy nói rằng một số người cho rằng cuộc bạo động ở Quốc Hội là do khủng bố Antifa chủ mưu. Điều này hoàn toàn không có bằng chứng. Ai vẫn còn tin thuyết âm mưu thì chịu khó nghe lời phát biểu của Dân Biểu Kevin McCarthy nhé : "Some say the riots were caused by antifa. There is absolutely no evidence of that, and conservatives should be the first to say so."

 

Cuộc đấu tố Tổng Thống Trump do đảng Dân Chủ tổ chức thực chất chỉ lấy tiếng vang (political stunt) và sẽ không đi đến đâu, vì phe Dân Chủ sẽ không bao giờ kiếm đủ 2/3 số phiếu ở Thượng Viện. Tức là phải có 19 Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa đồng ý kết tội ông Trump.

Cuộc đấu tố này còn là một vở tuồng lố bịch của một phiên tòa hổng cần nhân chứng để kiểm chứng lời cáo buộc. Hạ Viện đưa bản cáo trạng cho Thượng Viện rồi đòi xử trảm tội đồ ngay. Nó phản ảnh một tham vọng ngu ngốc tự hủy diệt, vì trong thời điểm nát bét này đại chúng Hoa Kỳ chỉ muốn thấy sự đoàn kết. 

Trong phiên tòa tố tụng này. Anh Dân Biểu Eric Swalwell của tiểu bang California người nổi tiếng đã ngủ với gián điệp gái Trung Cộng và được kẻ thù đầu tư bơm tiền giúp vận động tranh cử để nuôi dưỡng và thu lượm tin tức. Eric Swalwell được bà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đề cử vào trong toán “công tố viên” của Ủy ban đấu tố xử trảm nhà vô địch chống Tàu Cộng Donald Trump.

Hôm qua còn có tin cựu Thượng Nghị Sĩ Barbara Boxer thuộc đảng Dân Chủ cũng ở tiểu bang California, đăng ký làm đại diện vận động hành lang (lobbying) cho một công ty thám sát theo dõi của Trung Cộng. Công ty này có liên hệ tới những hoạt động kiểm soát người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Bà Nancy Pelosi và Phó Tổng Thống đắc cử Kamala Harris đều là những công dân của California cấp tiến.

BÔNG LAU 14.01.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.