dimanche 17 janvier 2021

Đặng Sơn Duân - Chính quyền Trump và cái kết đẹp với Việt Nam


Vì nguy cơ bị đánh thuế treo lơ lửng, các quan chức Việt Nam có thể là những người cuối cùng có các cuộc điện đàm cấp tập với các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Không có nhiều thông tin về hoạt động ngoại giao của Tổng thống Trump những ngày cuối cùng, nhưng không loại trừ khả năng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo quốc gia cuối cùng có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump vào ngày 23.12.

Cũng cần nhớ lại, thủ tướng Việt Nam là lãnh đạo đầu tiên ở Đông Nam Á đến Mỹ gặp gỡ ông Trump trong những ngày đầu.

Cuộc điện đàm của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien ngày 15.1 cũng có thể là cuộc điện đàm ngoại giao cuối của ông O'Brien trước khi rời nhiệm sở.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ sáng nay đã công bố báo cáo điều tra Mục 301 về Việt Nam chỉ ra những bất hợp lý trong chính sách tiền tệ của Việt Nam, nhưng không đưa ra biện pháp trừng phạt. Vấn đề này sẽ được để lại cho chính quyền Biden xử lý.

Giai đoạn về cuối, phía Việt Nam có lẽ đã hơi chủ quan và trì hoãn những khuyến nghị trước đó của phía Mỹ, đặc biệt sau khi cuộc bầu cử Mỹ kết thúc.

Tuy nhiên, rốt cuộc cũng đã có một cái kết đẹp cho quan hệ của Việt Nam với chính quyền của Tổng thống Trump. Khởi đầu bằng những lời chúc mừng và khép lại bằng những lời cảm ơn thân tình, dù trải qua không ít hồi hộp.

Dù ai nói ngả nói nghiêng, cá nhân tôi cho rằng tình cảm của Trump và các quan chức trong chính quyền của ông đối với Việt Nam, với người dân Việt Nam là có thật và chân thành !

ĐẶNGSƠN DUÂN 16.01.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.