jeudi 3 décembre 2020

Nguyễn Đình Bổn - Mười năm và…một tháng !


Nguồn tin trên New York Times cho biết, chính quyền của Tổng thống Trump vừa ký văn bản giảm một cách siêu kỷ lục, thời hạn thị thực du lịch cho các đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc và cả gia đình của họ có giá trị từ 10 năm như trước đây chỉ còn 01 tháng !

Và chính sách này có hiệu lực ngay lập tức sau khi ban hành.

Hiện Trung Quốc có trên 90 triệu đảng viên, nếu tính cả gia đình thì gần 300 triệu người liên quan !

Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận điều này. Và đây mới chỉ là visa du lịch.

Ngày 30.11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra lời phàn nàn rằng công dân của họ bị chặn tại các sân bay Mỹ và bị hỏi có phải là đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc hay không!

Dù rằng việc kiểm tra ai là đảng viên đảng cộng sản và người liên quan không phải dễ dàng, bởi điều này chỉ dựa trên lời khai chớ không có trong hộ chiếu. Nhưng một khi bị phát hiện nói dối một lần thì khả năng đến Mỹ sẽ gần như không còn.

Có ai đang run không?

NGUYỄNĐÌNH BỔN 03.12.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.