dimanche 13 septembre 2020

Lưu Trọng Văn - Vụ Đồng Tâm : Liệu đảng có coi dân là gốc ?

 


Sự kiện Đồng Tâm đã làm bài viết rất quan trọng có tính định hướng cho Đại hội 13 đảng Cộng Sản Việt Nam của chủ tịch Nguyễn Phú Trọng bị lu mờ.

Chủ tịch Trọng viết:

"Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn xác định dân là gốc, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân".

Bình tâm mà xét thì những câu trên thể hiện một tư duy mới, có tính cơ bản cho công cuộc đổi mới của Đất nước nếu nó đi vào đời sống.

Tuy vậy những lời ấy lập tức va đập một thử thách rất lớn: Vụ án Đồng Tâm.

14 giờ chiều mai, nếu các quan tòa nếu tiếp tục đổi trắng thay đen, tuyên án tử hình và chung thân những người con của cụ Kình, bất chấp pháp luật, bất chấp Lòng Dân. Thì thưa với chủ tịch Trọng, khó mà ai có thể tin được những lời chủ tịch là thành tâm.

LƯU TRỌNG VĂN13.09.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.