dimanche 7 juin 2020

Lưu Trọng Văn - Giáo dục và giao thông



Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ký ngày 5/6 quyết định của Bộ Chính trị đồng ý: "Một số dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam sẽ được điều chỉnh từ phương thức đầu tư đối tác công - tư (PPP) sang đầu tư từ ngân sách nhà nước."

Đây là một việc đúng lẽ ra Bộ Chính trị phải làm từ lâu đó là huy động tối đa nguồn lực của nhà nước từ tiền thuế của Dân, tiền thu về từ bọn quan khốn nạn tham nhũng và quan khốn nạn vô trách nhiệm lãng phí, tập trung đầu tư cho giáo dục và giao thông.

Muốn đột phá phát triển quốc gia phải làm ba điều:

1.      Giáo dục và Giao thông.

2. Giáo dục và Giao thông.

3. Giáo dục và Giao thông.

Tuy vậy muốn việc giáo dục và giao thông thành công, thì loại bộ trưởng như Nhạ và Thể để dây vào sẽ hỏng chuyện.

Quyết định của Bộ Chính trị mà ông Vượng vừa ký được bà con ủng hộ, thay vì các nghị quyết đọc báo đảng,học tập chủ nghĩa Mác- Lê, kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa giáo điều cũ rích mà ai cũng... quá ngán.


LƯU TRỌNG VĂN 07.06.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.