mardi 26 mai 2020

Tin vắn 26.05.2020



Các quan chức Trung Quốc tham nhũng bị truy nã.

(AFP)Các vụ khởi tố tham nhũng tăng gấp đôi tại Trung Quốc

Số người bị khởi tố vì tội tham nhũng tại Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi trong năm 2019, cụ thể là 90%, theo báo cáo của Viện Kiểm sát hôm qua 25/05/2020.

Tổng cộng có 18.585 bị can phải ra tòa vì tội tham nhũng trong năm ngoái, trong đó có 16 vụ liên can đến cấp chủ tịch, bí thư tỉnh hoặc bộ trưởng. Cho đến nay, ít nhất 1,5 triệu cán bộ đảng đã bị trừng phạt trong chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình.

 
(Yonhap)Bắc Triều Tiên có thể tung ra tàu ngầm mới và hỏa tiễn địa-hải

Theo các chuyên gia hôm qua 25/05/2020, Bắc Triều Tiên có thể ra mắt một tàu ngầm nguyên tử mới và hỏa tiễn đạn đạo địa-hải (MSBS), mặc dù sắp đến kỳ bầu cử tổng thống Mỹ. Chiếc tàu ngầm 3.000 tấn chở theo 3 MSBS mang đầu đạn nguyên tử đang được đóng tại căn cứ hải quân Sinpo.

KCNA cho biết Kim Jong Un đã triệu tập hội nghị Quân ủy trung ương mở rộng để thảo luận về « các chính sách mới nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân ». Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm 2018, Bắc Triều Tiên công khai nói về giải pháp nguyên tử.

Ảnh France Bleu
(AFP)Tổng thống Pháp loan báo hỗ trợ mạnh cho kỹ nghệ xe hơi

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay 26/05/2020 loan báo một kế hoạch quy mô để hỗ trợ cho ngành sản xuất xe hơi, bị ảnh hưởng nặng nề sau hai tháng phong tỏa.

Lãnh vực này thu dụng 400.000 nhân công trực tiếp, có thị trường sụt mất 4 lần vì đại dịch virus corona. Trước đó chính phủ cũng đã dành 3 tỉ euro để hỗ trợ tập đoàn Renault, nơi nhà nước giữ 15% cổ phần.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.