mercredi 13 mai 2020

Lưu Trọng Văn - Thay vì các đại hội, hãy là Hội nghị Diên Hồng


Hội nghị trung ương 12 khai mạc ngày 12/05/2020. Ảnh báo Thanh Tra.

Trung ương đang hội nghị bàn về nhân sự đại hội đảng, và quốc hội vẫn là đề cao tính đảng với tư tưởng xã hội chủ nghĩa (XHCN) làm nền tảng cốt lõi chọn nhân sự. 

Được thôi, nhưng khổ nỗi hơn 70 năm nay cho đến lúc này các nhà lý thuyết XHCN vẫn chưa đưa ra được mô hình cụ thể dễ hiểu, và công thức khoa học để biến cái tư tưởng trên thành hiện thực.

Hiện thực các ngài ạ!

Hãy chứng minh bằng hiện thực.

Thời gian đã quá dài rồi, đừng đổ thừa cho thời gian nữa!

Đất nước lúc này cần tư duy đột phá mạnh cải cách và cách mạng. Đó cũng là tư duy hành động. Toàn dân quá ngán mớ lý luận cũ rích nhai đi nhai lại của các ngài mà rất có thể chính các ngài lơ mơ hiểu. 

Bởi nếu thực sự hiểu thì bao lâu nay cách làm đã khác. 

Chủ nghĩa xã hội (CNXH) là hiệu quả chứ không phải là công cụ, thưa các quý ngài!

Hiện các quý ngài dùng CNXH như công cụ: luật đất đai, kinh tế quốc doanh, tập thể, đảng trị trên pháp trị, đó là sai lầm lớn. 

Nhà lý luận Đào Duy Tùng, nguyên trưởng ban Tư tưởng, nguyên thường trực Ban Bí thư khi đi thăm các nước Bắc Âu về đã phải thốt lên: Họ mới XHCN.

Một chủ nghĩa lấy hạnh phúc cho toàn xã hội là mục đích duy nhất của mình, đó là CNXH.

Các nước Bắc Âu và nhiều nước văn minh khác linh hoạt vận dụng tất cả các giá trị và thành quả sáng tạo của nhân loại để đạt mục đích hạnh phúc toàn xã hội, và họ thành công.
Còn định hướng XHCN ư?

Rất cần cái định hướng đó, nhưng như ông Bùi Quang Vinh bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư phải thốt lên giữa quốc hội, là chính ông cũng chả hiểu kinh tế thị trường định hướng XHCN là cái thứ gì.

Và gã dám cá các nhà lý luận bậc trên cũng chả hiểu kinh tế thị trường định hướng XHCN là gì!

Bằng chứng thực tế là bao lâu nay, dưới các khẩu hiệu nghị quyết tuyên truyền chủ thuyết ấy, chỉ thấy rõ nhất tài sản của Dân lần lượt rồi ồ ạt công khai định hướng đến nhà lũ nhân sự quan tham mà thôi.

Thực tiễn! Thực tiễn thưa các quan trên chót vót!

Hiệu quả! Hiệu quả mới là thước đo chính xác các đường lối, nghị quyết thưa các quan trên chót vót.

Định hướng XHCN là đúng khi đặt lợi ích Quốc gia, Đồng bào lên trên hết.

Đừng làm ô uế cái định hướng bản thân vốn tốt đẹp ấy.

Nhân sự từ đó mà ra.

Chỉ có Nhân Dân mới chọn ra được thủ lĩnh của mình, vì họ lấy tiêu chí định hướng Quốc gia, Dân tộc.

Thay vì các hội nghị trung ương các đại hội đảng, hãy là các Hội nghị Diên Hồng của Toàn Dân!

LƯU TRỌNG VĂN12.05.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.