mercredi 4 mars 2020

Mai Bá Kiếm - Cắt bớt chương trình học, ra đề thi trong chương trình giới hạn



Tôi ủng hộ đề nghị dưới đây, cắt bớt chương trình học chứ không kéo dài niên khóa. Tất nhiên, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đề thi tuyển vào lớp 10 năm 2020 phải ra trong chương trình giới hạn đó, tức học gì thi nấy.

Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 có thể sẽ rất cao, vì học sinh chỉ ôn thi trong chương trình giới hạn. Nhưng điều đó chẳng sao, vì các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp sau đó sẽ sàng lọc bớt những sinh viên thực sự yếu.

Nhớ lại 52 năm trước, học trò niên khóa 1967 -1968 ở miền Nam "nhờ" trận Tổng tấn công Mậu Thân (đợt 1 từ ngày 30/1 - mùng 1 Tết, đến 28/3/1968) "được" nghỉ học hơn hai tháng.

Học trò đi học lại vừa tròn một tháng, thì phải "kết liễu" niên khóa sớm vào cuối tháng 4/1968, vì đợt 2 Tổng tấn công kéo dài từ ngày 5/5 đến 15/6/1968!

Bộ Văn hóa Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa đã không thể kéo dài niên khóa vào mùa hè 1968, mà đợt 3 Tổng tấn công từ ngày 17/8 đến 30/9/1968 còn delay ngày khai giảng niên khóa mới 1968-1969. Việc ghi danh và tuyển sinh đại học cũng bị chậm theo.

Trước tình cảnh sinh tử đó, Bộ Văn hóa - Giáo dục cho ra đề thi tú tài I và II theo chương trình giới hạn đã học, tức học gì thi nấy. Đồng thời, miễn luôn phần thi vấn đáp của Tú tài I (chỉ còn phần thi viết), vì các Hội đồng coi thi ở vùng ngoại vi tỉnh lỵ vẫn còn nghe... ngoài kia súng nổ, dù có địa phương quân canh gác vòng đai, như hội đồng thi "dã chiến".

Nếu tỉ lệ đậu tú tài I và II từ năm 1967 về trước khoảng 22% và 32%, thì tỉ lệ đậu tú tài I và II năm 1968 lên 49% và 62%. Giới SV, HS tự trào "quy hoạch chất lượng" bằng Tú tài năm 1968 bằng nickname "Tú tài Mậu Thân".

Nhưng chả sao, kỳ thi tú tài II năm 1969 (do học đủ chương trình) đã gạn lọc các anh "Tú tài I Mậu Thân" với tỉ lệ đậu chỉ 39%. Còn lại, 61% số anh "Tú tài Mậu Thân" phải đồng ca bài "Này bao hùng binh tiến lên..." để bắt nhịp vào Trường Sĩ quan trừ bị Thủ Đức!

Thủ tướng Phúc nói "chống dịch Coronavirus chống dịch như chống giặc".

Phó Thủ tướng Đam nói: "Nếu một tuần nữa không có ca nhiễm dịch mới, theo quy định pháp luật, Việt Nam sẽ công bố hết dịch". 

Thành ra, Corona tấn công đợt 1 vào TPHCM từ ngày 22/1/2020 (ngày hai cha con người Trung Quốc nhập viện Chợ Rẫy) đến 11/3/2020 (ngày Việt Nam sẽ công bố hết dịch). Tóm lại, đợt 1 Corona ngắn hơn đợt I Mậu Thân 9 ngày, mà không có thiệt hại về nhân mạng.

Không biết dịch có còn đợt 2, đợt 3 không, nhưng rõ ràng bộ trưởng Nhạ khỏe re hơn tổng trưởng văn hóa giáo dục Việt Nam Cộng Hòa năm 1968. Tại sao Nhạ lúng túng còn hơn gà mắc đẻ vậy?

Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa! 

Đón Canh Tý nhớ Mậu Thân, mong đừng mậu... lúi!

MAI BÁ KIẾM04.03.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.