vendredi 6 mars 2020

Lưu Trọng Văn - 8 chữ và 16 chữ: Thịnh hay suy?



Trong lễ đón Hàng không mẫu hạm Mỹ tại Đà Nẵng, Daniel Kritenbrink đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói:

Chúng tôi đã xây dựng một slogan cho năm kỷ niệm 25 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, đó là: 

"Đối tác, tin cậy, thịnh vượng, bền lâu".

Slogan của Mỹ gồm 8 chữ chả cần mạ vàng.

Trong khi đó Trung Quốc có slogan 16 chữ vàng bao năm nhai nhải:
 




 
Sơn thủy tương liên,
Lý tưởng tương thông,
Văn hóa tương đồng,
Vận mệnh tương quan.


(Sông núi gắn liền,
Có chung lý tưởng,
Hòa nhập văn hóa,
Có chung định mệnh.)


Chung lý tưởng, chung định mệnh sống chết, đồng hóa văn hóa, thế rồi chung Biển Đông, rồi sông núi gắn thành một cho thắm tình đồng chí anh em.

Chọn đi nào, 8 chữ hay 16 chữ - vượng hay vong, thịnh hay suy?

LƯU TRỌNG VĂN 05.03.2020

SÚT HAY CHẦN CHỜ

"Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam, từ tiếp nhận cho đến những hoạt động về sau. Chúng tôi sẽ hỗ trợ, miễn là Việt Nam sẵn sàng nhận hỗ trợ”, Đô đốc Hạm đội Thái Bình Dương John Aquilino nói tại Đà Nẵng.

Murray Hiebert, Chuyên gia cấp cao Chương trình Đông Nam Á, CSIS: Chuyến viếng thăm của tàu Theodore Roosevelt là bước tiếp theo sau liên tiếp nhiều nỗ lực từ phía Mỹ và Việt Nam trong những năm qua nhằm thúc đẩy sâu quan hệ trên mọi cấp độ, bao gồm cả hợp tác quốc phòng. Giới chức Mỹ thường xuyên khẳng định họ sẵn sàng siết chặt hơn quan hệ an ninh.

Murray Hiebert, Chuyên gia cấp cao Chương trình Đông Nam Á, Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) nói: Đây là lần thứ 2 tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam kể từ sau chiến tranh. Đây là bước tiến mới trên con đường siết chặt hợp tác an ninh giữa hai cựu thù. Giới chức Mỹ sẽ vui mừng nếu được Việt Nam mời nhiều hơn một tàu sân bay đến thăm mỗi năm.

Carlyle Thayer, chuyên gia tại Đại học New South Wales, Australia nói: Năm 2019, Mỹ đã đề nghị Việt Nam chấp nhận cho tàu sân bay ghé thăm mỗi năm. Đây là một phần nỗ lực ngoại giao nhằm nâng quan hệ song phương lên mức chiến lược.

James Kraska, Chủ tịch Trung tâm Stockton về Luật Hàng hải Quốc tế, Đại học Hải chiến Mỹ: Theo tôi, vì Việt Nam và Mỹ là đối tác chiến lược, hai nước nên có hợp tác diễn tập quân sự gần gũi hơn, cũng như thảo luận về tiềm năng kết hợp hoạt động trên thực địa, thậm chí là đồng bộ hóa cách tiếp cận của chúng ta về tự do hàng hải tại khu vực.

Trump và nước Mỹ đã minh bạch những gì họ ủng hộ Việt Nam, trước áp lực Đường lưỡi bò của Trung Quốc gây ra bất an cho Việt Nam.

Phía Việt Nam đáp lại ra sao?

Bóng đến chân, mà lẽ ra là cầu thủ dâng hiến vì màu cờ sắc áo lãnh đạo Việt Nam phải bằng mọi cách chủ động giành lấy bóng.

Thôi thì bè bạn đã chuyền bóng đến chân.

Sút hay chần chờ?

Lịch sử không tha thứ đâu! Lịch sử ngàn đời sẽ bêu tên và phán xét.

Nhưng cũng sút mà sút ra ngoài thì khốn nạn Dân tôi!

LƯU TRỌNG VĂN 06.03.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.