vendredi 7 février 2020

Lưu Trọng Văn - Hoàng Trung Hải « thôi giữ chức »


VnExpress đưa tin:

Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, được phân công làm Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những đóng góp của ông Hoàng Trung Hải trong thời gian lãnh đạo Hà Nội. 

Theo ông Vượng, xuất phát từ tình hình thực tế thủ đô, Bộ Chính trị đã thảo luận để ông Hoàng Trung Hải thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, chuyển sang vị trí mới nhằm sử dụng kinh nghiệm của ông Hải vào công việc chung của Đảng. 

Ngay sau đó cũng chính VnExpress viết:

"...Hoàng Trung Hải 60 tuổi, Tháng 1/2020, bị cảnh cáo do những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên (dự án TISCO II)."

Kỷ luật cứ nói là kỷ luật, cách chức cứ nói là cách chức, ai chả biết rồi. Sao cứ phải khốn khổ quanh co, lươn lẹo vuốt đuôi nhau vậy các đồng chí ơi?

LƯU TRỌNG VĂN 07.02.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.