mardi 3 décembre 2019

Tin vắn 03.12.2019


"Tuần hành của những người sống" được tổ chức hàng năm ở trại tập trung Auschwitz nằm trên đất Ba Lan. Ảnh chụp ngày 02/05/2019.
(AFP) – Thủ tướng Đức đầu tiên thăm trại tập trung Đức quốc xã Auschwitz

Thủ tướng Angela Merkel lần đầu tiên sẽ đến thăm Auschwitz vào thứ Sáu 06/12/2019 tới. 

Bà Merkel là thủ tướng Đức đầu tiên đến trại tập trung trước đây của Đức quốc xã, một chuyến thăm mang tính biểu tượng cao vì trại này khét tiếng với các lò thiêu xác và phòng hơi ngạt, sát hại nhiều người Do Thái nhất, trong bối cảnh nạn bài Do Thái lại trỗi dậy tại nước Đức.
Ngoại ô Haborave, Ukraina, nơi MH17 bị hỏa tiễn Nga bắn rơi. Ảnh chụp ngày 19/06/2019.
(Reuters)Nga từ chối giao một nghi can vụ MH17 cho Hà Lan

Công tố viện Hà Lan hôm 02/12/2019 thông báo Nga từ chối giao một nghi can trong cuộc điều tra về vụ chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị một hỏa tiễn Nga ở căn cứ Koursk bắn rơi trên không phận miền đông Ukraina tháng 7/2014, và như vậy Matxcơva đã vi phạm hiệp ước dẫn độ. 

Vododimir Tsemakh, quốc tịch Ukraina được nhận diện có liên can trong thảm kịch đã làm 298 người thiệt mạng trong đó 2/3 là người Hà Lan. Nga nói rằng không biết nghi can này đang ở đâu.
Cảnh sát bắt người biểu tình tại Santiago, Chilê ngày 02/12/2019.
(AFP) – Chính quyền Chilê dành 5,5 tỉ đô la để giải quyết khủng hoảng

Chính phủ Chilê hôm qua 02/12/2019 loan báo kế hoạch hỗ trợ nền kinh tế nhằm cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng xã hội chưa có tiền lệ tại nước này. Chi tiêu công năm 2020 được tăng thêm 3 tỉ đô la, các doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ 1,9 tỉ đô la, và 525 triệu đô la được chi cho nhiều khoản như tái thiết métro ở thủ đô Santiago. Kế hoạch này sẽ tạo thêm 100.000 việc làm, nhưng sẽ làm thâm hụt ngân sách lên mức 4,4% GDP. 

Sau 46 ngày biểu tình đã có 23 người chết, trên 2.000 người bị thương, và chính phủ Chilê phải hủy bỏ việc tổ chức hội nghị khí hậu COP 25 Liên Hiệp Quốc.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.