lundi 11 novembre 2019

Tin vắn 11.11.2019

Các ông Châu Văn Khảm (T) và Trần Văn Quyền (P) bị áp giải ra tòa ngày 11/11/2019.

(AP & AFP & Reuters) – Việt Nam : Một người Úc gốc Việt bị 12 năm tù vì tội khủng bố

Ông Châu Văn Khảm, 70 tuổi, hôm nay 11/11/2019 đã bị tòa án thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 12 năm tù giam về tội « khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân ». Hai người khác là Nguyễn Văn Viễn, Trần Văn Quyền lãnh lần lượt 11 và 10 năm tù với cùng tội danh.

Ông Châu Văn Khảm vốn là sĩ quan hải quân Việt Nam Cộng Hòa, tị nạn tại Úc từ năm 1982 và là thành viên Việt Tân tại Úc ; hồi tháng Giêng đã dùng giấy tờ giả vào Việt Nam theo đường bộ, bị bắt khi gặp một thành viên Hội Anh em Dân chủ để tìm hiểu tình hình nhân quyền. Trong thông cáo báo chí hôm nay, đảng Việt Tân cho rằng việc kết án là « tùy tiện », « thách thức nhà nước Việt Nam đưa ra bằng chứng về cáo buộc khủng bố ».

Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần Tây Tạng.
(AFP)Bắc Kinh bác việc Liên Hiệp Quốc tham gia chọn hóa thân của Đạt Lai Lạt Ma 

Bắc Kinh hôm nay 11/11/2019 nhấn mạnh đến « phong tục » chỉ định hậu thân của Đạt Lai Lạt Ma, bác bỏ đề nghị của Hoa Kỳ là để Liên Hiệp Quốc tham dự vào tiến trình. 

Người Tây Tạng biết rằng một khi nhà lãnh đạo tinh thần - năm nay 84 tuổi - qua đời, sẽ làm công cuộc đấu tranh cho quyền tự trị bị ngưng lại, chính quyền Bắc Kinh sẽ chỉ định một người chấp nhận sự thống trị của Trung Quốc.

Montélimar (Pháp) sau trận động đất trưa 11/11/2019.
(AFP)Động đất ở Pháp, 4 người bị thương

Trưa nay 11/11/2019 một trận động đất 5,4 độ Richter đã xảy ra ở miền đông nam nước Pháp gần Montélimar làm 4 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng vì giàn giáo rơi trúng. 

Người dân được kêu gọi ra khỏi nhà, và thị trưởng đã cho mở ba trung tâm thể dục thể thao tiếp đón người sơ tán. Trận động đất hiếm hoi này cũng gây chấn động nhẹ tại từ Lyon đến Montpellier cách tâm chấn 150 km.

Cờ của IS sơn trên tường một căn nhà ở Tal Abyad, Syria, 16/10/2019.
(Reuters & AFP) – Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu trục xuất quân thánh chiến nước ngoài

Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 11/11/2019 bắt đầu trục xuất các quân thánh chiến người nước ngoài tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS, Daech) về nguyên quán. Ba người hôm nay đã bị trả cho Mỹ, Đức, Đan Mạch, và vài ngày nữa sẽ trục xuất thêm 11 quân thánh chiến Pháp, 9 người Đức, 2 người Ireland. 

Theo kênh truyền hình TRT Haber, Ankara muốn trả về nước khoảng 2.500 người, đa số mang quốc tịch châu Âu, và có 813 quân thánh chiến đang bị giam tại 12 trung tâm trong khi chờ đợi trục xuất.

Ông Klaus Iohannis và ê-kíp chuẩn bị họp báo sau khi kết thúc vòng 1, ngày 10/11/2019.
(AFP)Rumani : Ứng cử viên thân châu Âu dẫn đầu vòng 1 bầu cử tổng thống

Ông Klaus Iohannis, hôm qua 10/11/2019 đã về đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Rumani vòng một, và có nhiều hy vọng sẽ chiến thắng trong vòng hai. 

Tổng thống mãn nhiệm Iohannis, gốc Đức, được hơn 36% phiếu so với cựu nữ thủ tướng dân chủ xã hội Viorica Dancila, chỉ được 24%. Nếu ông Iohannis tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm, khuynh hướng tự do sẽ được tăng cường so với xu hướng dân tộc chủ nghĩa ở Đông Âu.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.