samedi 2 novembre 2019

Ngô Nguyệt Hữu - Quốc hội nên mặc niệm cho 39 đồng bào



Cảnh sát Anh ở Essex dành 1 phút mặc niệm cho 39 nạn nhân người Việt.

Thứ Hai, 4-11-2019,

Trước khi bắt đầu họp, Quốc hội có lẽ nên mặc niệm cho 39 đồng bào của ta đã tử nạn ở Anh.

Xét đến tận cùng, họ là nạn nhân của bọn buôn người, dẫu họ có chủ động tìm đường đi.

Quan trọng hơn cả, họ vẫn mang quốc tịch Việt Nam cho đến khi trút hơi thở cuối cùng ở một quốc gia xa lạ. Mà giả như không còn quốc tịch, họ vẫn là người Việt.

Đó là điều khả dĩ nhất là Quốc hội có thể làm trong bối cảnh hiện tại.

Không làm điều này, chúng ta không nên tiếp tục dạy ca dao, tục ngữ về truyền thống yêu giống thương nòi trong trường học.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cũng nên lên tiếng. Ông không thể im lặng xem việc này của riêng Chính phủ giải quyết, còn ông thì vô can !

NGÔ NGUYỆT HỮU 02.11.2019 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.