dimanche 11 août 2019

Rumani: Hơn 20.000 người biểu tình đòi chính phủ từ chức

Trên 20.000 người biểu tình ở Bucarest, Rumani đòi chính phủ từ chức. Ảnh 10/08/2019.

Tại Rumani hôm 10/08/2019, trên 20.000 người biểu tình ở thủ đô Bucarest đòi chính phủ cánh tả từ chức. Sự kiện này diễn ra sau vụ hai thiếu nữ bị sát hại, và đúng một năm sau một cuộc biểu tình bị cảnh sát đàn áp thô bạo.

Theo hãng tin Agerpres, khoảng 24.000 người đã tập hợp trước trụ sở chính phủ, hô vang « Quân trộm cắp », « Hãy từ chức ! ». Người biểu tình cũng tưởng niệm Alexandra và Luiza, hai cô bé bị bắt cóc và giết chết, gây phẫn nộ cho người dân Rumani. 

Riêng Alexandra, 15 tuổi, hôm 25/7 đã gọi đến số điện thoại khẩn cấp 112 đến ba lần để cầu cứu do bị bắt cóc và hãm hiếp, cho biết địa điểm đang bị giam giữ, nhưng cảnh sát không hành động gì. Đến 19 tiếng đồng hồ sau nhân viên công lực mới đến nơi, thì nạn nhân đã bị phân thây và phi tang xác một cách dã man. 

Vụ này là một thảm họa cho chính phủ phe dân chủ xã hội đang chiếm đa số trong Quốc hội.

Cách đây đúng một năm, ngày 10/08/2019, khoảng 80.000 người biểu tình ôn hòa ở cùng địa điểm đã bị giải tán bằng hơi cay, vòi rồng và dùi cui. Trên 450 người bị thương, 700 người nộp đơn kiện cảnh sát. Lần này tổng thống phe trung hữu Klaus Iohannis, đang kình địch với phe xã hội, đã kêu gọi lực lượng an ninh không nên sử dụng vũ lực đối với người biểu tình.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190811-rumani-hon-20000-nguoi-bieu-tinh-doi-chinh-phu-tu-chuc

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.