vendredi 16 août 2019

Đỗ Thái Bình - Nhận diện các tàu hải cảnh đang xâm phạm vùng biển Việt Nam



Hai tàu hải cảnh được cho là tân tiến đang cùng tàu Hải Địa-08 xâm phạm chủ quyền nước ta có số hiệu là 37111 và 35111. Tàu 37111 thuộc Chi đội Sơn Đông, còn 35111 thuộc chi đội Phúc Kiến.

Ta nhận biết điều đó từ cách đánh số hiệu 5 chữ số của tàu. Hai chữ số đầu chỉ tỉnh, số sau chỉ cỡ tàu và sê-ri. Đó là : 12 Thiên Tân, 13 Hà Bắc, 21 Liêu Ninh, 31 Thượng Hải, 32 Giang Tô, 33 Chiết Giang, 35 Phúc Kiến, 37 Sơn Đông, 44 Quảng Đông, 45 Quảng Tây, 46 Hải Nam.

Số thứ ba là lượng chiếm nước của tàu : dưới 500 tấn là số 0; 500 tấn trở lên là 1 Hai số cuối chỉ số sê-ri của tàu, các con số bắt đầu từ 01. Có số 1 vì lượng chiếm nước của hai tàu này là hơn 2.000 tấn. Riêng việc đã trang bị loại tàu này cho Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam rồi lại còn điều cả tàu từ vùng Hoa Đông xuống phía Nam, chứng tỏ Trung Quốc đặt vị trí Biển Đông ra sao trong cuộc chiến hiện nay ! 

Đó là những tàu hải cảnh thuộc lớp 718. Thế hệ đầu chỉ có 1 chiếc. Thế hệ 718 thứ hai tức 718B có nhiều cải tiến : có lượng chiếm nước lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, hệ thống điện tử tân tiến hơn. Đó là 9 tàu hải cảnh 21111; 33111; 35111; 37111; 44111; 45111; 46111; 46112; 46113, do Viện 701 thiết kế và đóng tại hai nhà máy : Văn Chúng Hoàng Phố và Vũ Xương.



Đặc tính kỹ thuật: dài toàn bộ 102.4 m, rộng 13.9 m, cao mạn 5.7 m, mớn tối đa 3.7 m, lượng chiếm nước 2200 tấn, tốc độ 23 kn. Vũ khí : 1 pháo 76mm một nòng, 2 pháo 30mm một nòng, 2 pháo nước cao áp, 2 xuồng cao tốc, sàn trực thăng.


Lớp tàu hải cảnh 718 được xây dựng dựa trên các tàu cho hải quân lớp 054A và 56A mà Trung Quốc đã phát triển trong hai chục năm gần đây, trong đó có cả việc nhái, ăn cắp bí mật của Mỹ (môt hồi ầm ĩ trên báo chí về vụ ăn cắp hệ Aegis), trang bị cho hải quân và được xuất khẩu đi nhiều nước.

Đó là những tàu mà ta thường gọi là tàu hộ vệ tên lửa. Còn phân loại chính xác thì 054A là loại fregate, NATO đặt code cho nó là Jiangkai II (Giang Khải) còn 56A là loại corvette, NATO đặt code cho nó là Jiangdao (Giang Đảo).

Từ hai loại tàu chiến sản xuất hàng loạt này, Viện 710 đã tổng kết, hoàn thiện phương án để cho ra đời các con tàu hải cảnh mới nhất 718B trong hai năm gần dây và được đóng một loạt 9 chiếc tại hai nhà máy, một ở Quảng Châu (Văn Chúng Hoàng Phố) và một ở Vũ Hán (nhà máy Vũ Xương). Tất cả thuộc Tập đoàn CSIC.

ĐỖTHÁI BÌNH 15.08.2019 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.