jeudi 4 juillet 2019

Tin vắn 04.07.2019



Cựu đệ nhất phu nhân Imelda Marcos trong buổi tiệc linh đình mừng sinh nhật 90 tuổi ở Manila ngày 03/07/2019.

(Reuters)Bà Imelda Marcos mừng sinh nhật 90 tuổi, 261 khách mời nhập viện

Có đến 261 người trong số 2.500 khách mời dự tiệc sinh nhật 90 tuổi của bà Imelda Marcos, vợ góa nhà độc tài Philippines Ferdinand Marcos hôm qua 03/07/2019 đã phải vào bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm. Cựu đệ nhất phu nhân nổi tiếng là xa xỉ không bị ảnh hưởng gì.

Sinh viên Úc Alek Sigley khi về đến phi trường Haneda ở Tokyo ngày 04/07/2019.
(AFP) – Sinh viên Úc bị bắt tại Bắc Triều Tiên đã được tự do

Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm nay 04/07/2019 loan báo một sinh viên 29 tuổi bị bắt tại Bắc Triều Tiên cách đây một tuần đã được trả tự do và hoàn toàn khỏe mạnh.

Alek Sigley, một trong những người phương Tây hiếm hoi sống và học tập tại Bình Nhưỡng, nói thạo tiếng Triều Tiên, lãnh đạo một công ty chuyên tổ chức du lịch Bắc Triều Tiên, luôn tránh các chủ đề nhạy cảm trên blog.

Donald Trump và Kim Jong Un cùng bước qua đường biên giới giữa hai nước Triều Tiên tại vùng phi quân sự ngày 30/06/2019.
(Yonhap)Bắc Triều Tiên chỉ trích Mỹ luôn tỏ ra thù địch
 
Phái đoàn Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc hôm 03/07/2019 tố cáo sự thù địch của Hoa Kỳ khi cho lưu chuyển một lá thư kêu gọi tăng cường trừng phạt đối với Bình Nhưỡng, vào đúng ngày mà tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ bước qua đường biên giới liên Triều để gặp gỡ ông Kim Jong Un. 

Lá thư được soạn thảo chung với Anh, Pháp, Đức được gởi đến tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, kêu gọi áp dụng biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an, trục xuất tất cả những người lao động Bắc Triều Tiên về nước từ nay cho đến ngày 22/12.

Hun Sen trong cuộc họp với Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 29/04/2019.
(AFP) – Hun Sen tố cáo Liên Hiệp Quốc dùng nhân quyền làm « công cụ chính trị »
 
Thủ tướng Cam Bốt, ông Hun Sen hôm nay 04/07/2019 tố cáo trước Hội đồng Nhân quyền tại Genève là Liên Hiệp Quốc dùng quyền con người như một công cụ chính trị. Hội đồng Nhân quyền hôm nay dự kiến thông qua báo cáo về tình hình Cam Bốt, kêu gọi tái lập dân chủ. 

Hun Sen đã nắm quyền suốt 34 năm qua, và đảng của ông thắng tất cả các cuộc bầu cử từ năm 1998, trong đó có cuộc bầu cử Quốc hội tháng 7/2018 mà các đảng đối lập chính đã bị cấm hoạt động.

Nhà sập do đất lở tại Kagoshima ngày 04/07/2019.
(AFP) – Mưa lũ, trên 1 triệu người Nhật được yêu cầu sơ tán

Chính quyền Cửu Châu (Kyushu), tây nam nước Nhật hôm nay 04/07/2019 yêu cầu 1,1 triệu người dân tỉnh Kagoshima và Miyazaki sơ tán do những trận mưa lớn gây ngập lụt và đất lở, tuy nhiên chỉ mới có 3.000 người hầu hết là người già chịu di tản. 

Hồi tháng 7/2018, trên 200 người đã thiệt mạng tại miền tây Nhật Bản vì lũ lụt, lệnh sơ tán được đưa ra quá trễ và ít được tuân theo.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.